Vàng tăng mạnh lên 38,18 triệu đồng/lượng

Sau khi vàng thế giới đạt mức cao nhất trong hai tháng, giá vàng trong nước sáng nay (16.8) cũng tăng vọt. So với giá đóng cửa hôm qua, vàng tăng khoảng 250.000 đồng/lượng trên giá bán.

Tại Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji báo giá vàng SJC cuối buổi sáng mua - bán tương ứng là 37,8 – 38,18 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá vàng SJC cùng thời điểm mua vào 37,78 triệu đồng/lượng, bán ra 38,18 triệu đồng/lượng.

Vàng tăng mạnh sau khi vượt mức kháng cự 1.350 USD/Oz.

Trên thế giới, vàng quốc tế hôm qua đã khép lại một phiên giao dịch thành công, khi phá vỡ mức kháng cự 1.350 USD/Oz để tiến về 1.370 USD/Oz. Khép phiên giao dịch đêm 15.8 tại New York (Mỹ), vàng giao tháng 12 tăng 29,1 USD lên 1.362,7 USD/Oz, trong khi vàng giao ngay tăng 26,8 USD lên 1.363,75 USD/Oz.

Các chuyên gia cho rằng, vàng chịu tác động tích cực bởi hoạt động đầu cơ và các yếu tố kỹ thuật. Mặt khác, sự suy yếu của đồng USD và chứng khoán Mỹ cũng góp phần hỗ trợ cho đà tăng của kim loại quý.

Hôm qua, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước đã giảm 15.000 còn 320.000 - mức thấp nhất từ tháng 10.2007. Chỉ số giá tiêu dùng tháng Bảy tăng 0,2% sau khi đã tăng 0,5% hồi tháng Sáu. Những thông tin lạc quan này càng khiến nhiều người có cơ sở tin rằng Mỹ sẽ sớm kết thúc chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian tới.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ như S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones đều hạ. Chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD so với 10 loại tiền tệ cơ bản khác (do hãng thông tấn Bloomberg khảo sát) giảm 0,5%, đưa tỷ giá EUR/USD lên mức 1,33.

Quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm qua bán ra, đưa tổng lượng vàng nắm giữ giảm 0,03% còn 912,92 tấn.

Thống kê mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới cho thấy, nhu cầu vàng trên toàn cầu trong quý Hai năm nay đã giảm 12%, xuống mức thấp nhất trong bốn năm, do các quỹ đầu tư tín thác vàng lớn tăng cường bán ra, trong khi các ngân hàng trung ương hạn chế mua vào. Cụ thể: tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong quý Hai đã giảm còn 856,3 tấn trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 974,6 tấn.

Riêng nhu cầu vàng tại Ấn Độ tăng 71%, tại Trung Quốc tăng 87%, góp phần đưa doanh số bán vàng thỏi và vàng xu tăng kỷ lục; tiêu thụ vàng nữ trang cũng tăng mạnh nhất từ năm 2008. Riêng sức mua của các ngân hàng trung ương giảm 57% từ mức kỷ lục cách đây một năm.

Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 21.036. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 21.070 – 21.120, giảm lần lượt là 5 đồng và 15 đồng so với hôm qua.

Thúy Yên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/vang-tang-manh-len-3818-trieu-dongluong/20130816120052932p1c25.htm