Vàng tiếp tục đi ngang ở mức dưới 20 triệu đồng/lượng

- Giá vàng vào đầu giờ sáng nay (30/3) tiếp tục đi ngang ở mức dưới 20 triệu đồng/lượng do vàng thế giới dao động trong phạm vi khá hẹp 920-925 USD/ounce. Tuy nhiên, nhiều dự báo cho rằng vàng có thể quay đầu tăng trở lại trong tuần này.

Giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, chi nhánh Hà Nội đầu giờ sáng 30/3 được giao dịch ở mức 19,89 triệu đồng/lượng (mua) và 19,96 triệu đồng/lượng (bán) so với 19,88 và 19,93 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều qua. Vàng SJC tại hiệu Phú Quý và Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng được niêm yết ở mức tương tự. Thị trường vàng vào đầu giờ sáng nay tiếp tục kém sôi động giống như trong cả tuần trước với ít người tới bán vàng ra và hầu như không có người mua vào. PNJ Hà Nội cho biết, trong hai phiên giao dịch cuối tuần, lượng vàng đơn vị này mua vào đạt tổng cộng 2.000 lượng - bằng khoảng 40% so với những phiên giao dịch sôi động trước đó. Theo một cán bộ kinh doanh vàng tại khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang là do vàng thế giới không biến động nhiều trong phiên giao dịch cuối tuần. Mở đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới tại khu vực châu Á cũng đang dao động trong phạm vi hẹp 920-925 USD/ounce. Tính tới 9h00 sáng 30/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao tháng 5/2009 tăng nhẹ 0,11% lên 926,3 USD/ounce. Giá vàng giao ngay đang nằm ở mức 924 USD/ounce. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ hồi phục trong tuần này sau khi giảm 3,2% trong tuần trước do các đồng tiền chủ chốt trên thế giới có thể giảm giá sau quyết định cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương. Theo một khảo sát các chuyên gia và nhà đầu tư của Bloomberg, 12 trong tổng số 22 người được phỏng vấn trong hai ngày cuối tuần vừa qua khuyên nên mua vàng vào. Trong khi đó, chỉ có 6 người khuyên bán và 4 người có quan điểm trung lập. Còn theo một báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường hàng hóa CPM tại New York vừa được công bố cuối tuần trước, giá vàng có thể sẽ sớm phá vỡ mức cao kỷ lục 1.033,9 USD/ounce được xác lập vào ngày 17/3/2008 do nhu cầu đầu tư vào vàng được tính toán tăng khoảng 21% trong năm nay. “Sự bất ổn và suy yếu của các nền kinh tế và hệ thống tài chính được cho là yếu tố hỗ trợ rất mạnh cho giá vàng”, báo cáo của CPM cho biết. Theo dự báo của CPM, nhu cầu đầu tư vào vàng sẽ tăng lên mức cao kỷ lục trong năm nay là 52,3 triệu ounce, tăng khá mạnh so với mức 43,3 triệu ounce trong năm 2008. Theo CPM, các nhà đầu tư đang rất quan tâm tới việc bảo vệ giá trị tài sản của mình sau khi bị thua lỗ, thiệt hại rất nhiều trong năm ngoái. Hà Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/03/839016/