Vàng trúng thầu đạt xấp xỉ 55 tấn

(HNMO) - Như vậy, sau 53 phiên đấu thầu, đã có 54,8 tấn vàng được cung ra thị trường.

Ngày 16-8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức đấu thầu bán vàng miếng phiên thứ 53. Tổng lượng gọi thầu trong phiên này là 26.000 lượng, tương ứng 1 tấn vàng quy chuẩn.

Ảnh minh họa.

Phiên này thu hút nhiều doanh nghiệp và ngân hàng có quan hệ quan hệ mua-bán vàng miếng với NHNN tham gia. Để trúng thầu, doanh nghiệp phải bỏ giá thấp nhất là 38,06 triệu đồng/lượng. Kết quả, có tới 18 đơn vị trúng thầu với khối lượng 25.800 lượng, thừa 200 lượng. Giá trúng thầu cao nhất là 38,10 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên thứ 4 liên tiếp thừa vàng đấu thầu. Giống như 3 phiên gần đây, số vàng thừa là không nhiều.

Như vậy, với việc 25.800 lượng vàng trúng thầu hôm nay, sau 53 phiên đấu thầu kể từ ngày 28-3, đã có 1.426.600 lượng, tương đương 54,8 tấn vàng trúng thầu trên tổng số 1.530.000 lượng chào thầu.

Giống như mọi khi, sau phiên đấu thầu, doanh nghiệp nhanh tay thu hẹp biên độ mua bán. Lúc hơn 15h, giá vàng SJC tại Hà Nội được giao dịch ở mức 37,98 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,12 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 180.000 đồng chiều mua nhưng giảm 40.000 dồng chiều bán so với buổi sáng. Biên độ mua-bán được thu về mức 140.000đ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/614848/vang-trung-thau-dat-xap-xi-55-tan