Vanga, Giáo sư Na Uy cùng tiên tri nước Mỹ sụp đổ

Vanga không phải là người duy nhất có những dự báo đáng sợ về nước Mỹ sau khi vị Tổng thống thứ 45 của Nhà Trắng nhậm chức.

Tiên đoán của Giáo sư Na Uy

Trang Independent (của Anh) mới cập nhật lời tiên tri của nhà khoa học Johan Galtung. Ông Galtung đang gây xôn xao, thu hút nhiều tranh cãi vì những lời dự báo tương lai nước Mỹ của mình.

Ông đã thấy trước được viễn cảnh nước Mỹ sẽ như thế nào dưới thời Donald Trump. Mà theo ông, thì nó không mấy tốt đẹp.

Giáo sư Galtung cho hay, chính thái độ có phần khắt khe với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của ông Trump đã góp phần làm cho sức mạnh của Mỹ sụt giảm.

Trong các bài phát biểu vận động tranh cử của mình, ông Trump luôn đưa ra lời đe dọa sẽ trục xuất hết tất cả người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ sớm nhất có thể và xây dựng một bức tường ngăn biên giới với Mexico.

Giáo sư Na Uy Johan Galtung

Giáo sư Na Uy Johan Galtung

Giáo sư Galtung cảnh báo sức mạnh ảnh hưởng toàn cầu của nước Mỹ sẽ giảm "một cách nhanh chóng" và nước Mỹ sẽ sụp đổ nếu như ông Trump lên lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới.

Trước đó, hồi năm 2000, Giáo sư Galtung đã từng tiên tri rằng, sức mạnh của nước Mỹ sẽ "sụp đổ" vào năm 2025. Một thời gian sau, ông lại có tiên đoán nước Mỹ sẽ đi xuống vào năm 2020 khi cựu Tổng thống Geogre W.Bush lên nắm quyền.

Johan Galtung (sinh năm 1930, hiện ông 86 tuổi) là một Giáo sư chuyên ngành xã hội học, toán học của Na Uy, là người từng được đề cử giải thưởng khoa học danh giá Nobel. Ông được biết đến là cha đẻ của các nghiên cứu về hòa bình và xung đột.

Ông đã sáng lập ra Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (năm 1959) và Tạp chí Nghiên cứu Hòa bình vào năm 1964, làm việc tại nhiều trường đại học danh tiếng...

Ông Galtung đã có nhiều dự đoán chính xác nhiều sự kiện lịch sử thế giới, trong đó có dự đoán đúng về sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, thảm kịch tấn công khủng bố 11/9 và sự kiện nổi dậy ở quảng trường Thiên An Môn.

Lời sấm của Vanga

Trước đó, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đi đến cao trào và Donald Trump là người đã đắc cử, dự kiến sẽ nhậm chức Tổng thống vào tháng 20/1 năm sau. Thời điểm này, truyền thông dư luận đã liên tục dấy lên sự xôn xao về lời tiên tri rùng rợn của Vanga.

Bà mù Baba Vanga từng nói rằng, một khi Tổng thống thứ 44 [Barack Obama] rời nhiệm sở thì nước Mỹ sẽ rơi vào loạn lạc, kinh tế khủng hoảng, đất nước phân chia chẳng khác nào một cuộc nội chiến.

Theo Vanga, vị Tổng thống thứ 45 sẽ khó có được nhiều lòng dân và sẽ có nguy cơ bị ám sát khi gần hết nhiệm kỳ. Ông sẽ đưa ra những quyết định khó hiểu và gây xung đột tới các nước lớn trong thời gian làm Tổng thống của mình.

Tương lai nước Mỹ sau khi Donald Trump lên làm Tổng thống được nhiều nhà tiên tri dự đoán sẽ không mấy tốt đẹp

Một nhà tiên tri lừng danh khác là Nostradamus (người Pháp) cũng từng để lại lời dự báo khá giống với Vanga.

Trong một bài thơ của Nostradamus, người ta thấy nhà tiên tri này kể về nhân vật tên "Trumpet" một cách lạ lùng. Nhiều nhà phân tích cho rằng, đây là những câu thơ ẩn ý về vị Tổng thống kế sau vị Tổng thống gốc Phi mà ông từng nói đến.

Nostradamus mô tả, Trumpet là người sẽ nắm quyền lãnh đạo nhưng lại đưa ra những quyết định khó hiểu. Người ta sẽ bị sốc bởi những phát ngôn của ông. Và nhân vật này sẽ gây chia rẽ sâu sắc trong mối quan hệ quốc tế. Ông sẽ gây thù hận sâu sắc giữa các đảng phái chính trị và giữa người dân.

Nostradamus dự báo, nước Mỹ sẽ bước vào thời kỳ hỗn loạn để những cường quốc khác vươn lên ở vị trí đứng đầu, tầm ảnh hưởng của Mỹ sẽ không còn như trước nữa.

Vanga nổi tiếng nhờ không ít lời tiên đoán, dự báo chính xác về tương lai. Kiểm chứng trong thời gian qua cho thấy, tỷ lệ thành công trong những tiên đoán của bà là 85%.

Còn Nostradamus, trong cuộc đời của mình ông đã đưa ra hơn 1000 lời tiên đoán về tình hình thế giới cách sau thời đại ông sống hàng trăm năm. Hơn một nửa trong số đó đã thành sự thật.

Hoàng Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/chuyen-la/vanga-giao-su-na-uy-cung-tien-tri-nuoc-my-sup-do-3324744/