Vào karaoke để 'phê'

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn theo kế hoạch CA tỉnh Gia Lai và kế hoạch tuyên truyền phòng, chống ma túy trong một số lĩnh vực kinh doanh khách sạn, karaoke và cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Pleiku, CATP Pleiku vừa phát hiện 11 đối tượng đang sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn. Điều đáng nói, đây không phải chỉ lần đầu tiên cơ sở này vi phạm.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, lúc 17 giờ ngày 9-7, Đội CSMT phối hợp với CAP Ia Kring kiểm tra hành chính quán karaoke Đùng Đình (221-Wừu, P. Ia Kring, TP Pleiku) do bà Nguyễn Thị Thủy làm chủ. Tại phòng 204, cơ quan CA phát hiện 11 nam thanh niên đang phê ma túy và quay cuồng trong tiếng nhạc. Hiện trường vẫn còn 1 chiếc đĩa và ống hút để sử dụng ma túy khay (ketamine). Sau khi đưa về trụ sở cơ quan CA, cả 11 đối tượng trên đều khai nhận đã sử dụng ma túy khay và thuốc lắc (ma túy tổng hợp). Qua đó, 11 đối tượng trên được xác định đa phần trú tại xã Ia Hrung, xã Ia Tôr, TT Ia Kha (H. Ia Grai, Gia Lai) và 1 đối tượng trú H. Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

Bước đầu, 11 đối tượng trên khai nhận, trưa cùng ngày, cả nhóm đi dự tiệc thôi nôi của người thân tại H. Ia Grai. Sau khi đã sử dụng rượu, bia, các đối tượng rủ nhau góp tiền thuê taxi từ H. Ia Grai lên karaoke Đùng Đình thuê phòng hát. Đồng thời, cả bọn dùng số tiền trên mua ma túy tổng hợp của 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) về chia nhau sử dụng tại quán karaoke. Khi đang phê ma túy thì cả nhóm bị cơ quan CA phát hiện.

11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay sau đó, qua công tác sàng lọc, CAP Ia Kring đã lập danh sách đề nghị UBND P. Ia Kring đưa 3 đối tượng ra cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai để đề nghị tiến hành đưa đi cai nghiện bắt buộc 3 đối tượng Nguyễn Thích Thái (1994, trú xã Ia Hrung, H. Ia Grai), Nguyễn Đức Nguyên (1994, trú xã An Khánh, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) và Đặng Đình Tiệp (1988, trú TT Ia Kha, H. Ia Grai). Trong 3 đối tượng trên, Đặng Đình Tiệp từng có 1 tiền án về tội “Giết người”.

Điều đáng nói, quán karaoke Đùng Đình này không phải lần đầu tiên bị cơ quan CA phát hiện, xử lý về việc để người khác sử dụng chất ma túy trong cơ sở mình quản lý. “Dân bay” luôn kháo nhau về một số tụ điểm karaoke không chỉ hát mà còn cho “bay, lắc” xuyên đêm, trong đó karaoke Đùng Đình trở thành một “điểm đến”. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, hoặc buông lỏng quản lý, chủ quán karaoke vẫn cố tình làm ngơ để các đối tượng biến phòng hát thành điểm sử dụng ma túy. Đơn cử, vào rạng sáng 26-8-2016, CATP Pleiku kiểm tra tại quán karaoke Đùng Đình đã phát hiện tại phòng 203 có 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy gồm ketamine và thuốc lắc. Những tưởng sau khi bị xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh quá giờ quy định và để người khác sử dụng ma túy trong cơ sở mình quản lý, cơ sở này sẽ kinh doanh đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, mới đây, lúc 3 giờ 30 ngày 21-4-2017, Đội CSMT CATP Pleiku phối hợp với các Đội CSHS, Đội Cảnh sát QLHC, Đội CSTT và CAP Ia Kring bất ngờ kiểm tra tại quán karaoke này. Tại đây, cơ quan CA đã phát hiện 5 phòng karaoke, gồm các phòng 102, 201, 203, 204 và 206 vẫn còn đang hoạt động dù trời đã gần sáng. Qua kiểm tra, phát hiện tại các phòng 201, 204 và 206 có 29 đối tượng gồm cả nam và nữ đang “phê” trong tiếng nhạc và các loại ma túy. Trong đó, tại phòng 201, cơ quan CA thu giữ 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ với 5 viên đạn cao su, 4 viên thuốc lắc màu xanh và 1 gói ma túy khay (ketamine); tại phòng 204, 206 thu giữ mỗi phòng 1 gói ma túy (dạng thực vật). Lần nữa, cơ sở này bị xử phạt hành chính vì hoạt động quá giờ quy định, quản lý lỏng lẻo để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán. Không những thế, vào ngày 7-7 vừa qua, lực lượng CATP Pleiku đã tiến hành tuyên truyền cũng như chủ cơ sở này đã ký cam kết về đảm bảo ANTT tại cơ sở. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, cơ sở này lại vi phạm.

Có thể thấy, loại hình kinh doanh này đang trở nên biến tướng trên địa bàn TP Pleiku khi nhiều chủ cơ sở vì lợi nhuận hoặc thiếu quản lý để các đối tượng “biến” nơi đây thành tụ điểm sử dụng trái phép các chất ma túy. Không những thế, với tâm lý nhiều cơ sở xem việc xử phạt hành chính cũng không đáng là bao so với số tiền mà “dân bay” chi ra mỗi đêm. Để giải quyết tình trạng này, CATP Pleiku tiếp tục tham mưu cho các cấp chính quyền trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh loại hình này. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, nhất là thanh thiếu niên trong phòng chống tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, cần có chế tài mạnh hơn nữa trong việc thắt chặt quản lý cũng như xử lý nghiêm đối với cá nhân, cơ sở vi phạm.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_168967_va-o-karaoke-de-phe-.aspx