Vào tù vì bênh vực người thân

TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hoài Nam về tội “ Giết người”, Lâm Thị Còn Chị về tội “Che giấu tội phạm”.

Ngày 16/9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hoài Nam (SN 1997) 8 năm tù về tội “ Giết người”, Lâm Thị Còn Chị (SN 1993, cả hai cùng ngụ tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”, đồng thời bồi thường số tiền 53 triệu đồng cho người bị hại.

Theo cáo trạng, Lê Văn Bon và Lâm Văn Cam là người cùng xóm (cùng ngụ tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Ngày 20/3/2013, gia đình ông Cam nghi ngờ anh Bon thuê người đến đánh Nguyễn Văn Dót (cháu anh Cam) nên Cam cùng Nguyễn Thị Kim Chi (vợ ông Cam), Lâm Thùy Dung (em ông Cam) và anh Dót kéo đến nhà anh Bon gây sự, chửi chị Nguyễn Thị Thúy Kiều (vợ anh Bon).

Thấy anh Bon không có ở nhà, Dót về nhà mình lấy ống tuýp sắt qua đập phá vách nhà của anh Bon. Anh Bon trên đường đi uống nước về nhìn thấy liền gọi điện báo Công an xã đến giải quyết.

Nguyễn Hoài Nam sống như vợ chồng với Lâm Thị Còn Chị (con ông Cam), khi nghe anh Bon gọi điện thoại báo công an tưởng nhầm là gọi những người vừa đánh Dót quay trở lại nên chạy về nhà lấy cây búa chẻ củi chạy sang chém 2 nhát trúng vào đầu anh Bon gây thương tật 30%.

Sau đó Còn Chị lấy xe chở Nam đi bỏ trốn. Ngày 29/2/2016 Nguyễn Hoài Nam đến Công an huyện Cờ Đỏ đầu thú.

Lê An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vao-tu-vi-benh-vuc-nguoi-than-d24384.html