Vây bắt 3 đối tượng thực hiện các vụ cướp giật táo tợn

(HNMO) - Chiều 15-8, cơ quan điều tra công an huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Văn Phát, Trương Thanh Sáng, (SN 1991) và Đào Phước Ril (SN 1994), cùng tạm trú trên địa bàn quận 7 để điều tra về hành vi thực hiện hàng loạt các vụ cướp giật trên địa bàn.

Phát, Ril, Sáng từ phải qua tại cơ quan công an.

Khoảng 8h30 sáng 14-8, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa cùng bạn chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè. Đến gần cầu Phước Kiểng 2 thì Phát từ phía sau lao đến giật chiếc giỏ sách của chị Hoa rồi chuyển cho đồng bọn là Sáng và Ril.

Chị Hoa liền tri hô, đồng thời đuổi theo tên cướp. Nhận được tin báo, gần 50 chiến sĩ gồm CSGT, công an huyện Nhà Bè đã vào cuộc truy đuổi, gần 3 tiếng sau Phát bị bắt khi đang lẩn trốn trong các bãi lau sậy ven đường. Chiều cùng ngày, Sáng và Ril bị các trinh sát bắt giữ khi đang trốn tại nhà trọ ở quận 7.

Tang vật liên quan đến vụ án.

Qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng thừa nhận đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật trong vòng 1 tháng qua. Riêng Lê Văn Phát đã từng lãnh 7 năm tù về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” và mới được tại ngoại hồi tháng 5 vừa qua.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/614755/vay-bat-3-doi-tuong-thuc-hien-cac-vu-cuop-giat-tao-ton