Vay hơn 30 tỉ đồng rồi trốn vào miền Nam

(NLĐO)- Sau khi vay tiền của rất nhiều người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền trên 30 tỉ đồng, Đoàn Quốc Huy đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam hòng “xù nợ”.

Đoàn Quốc Huy tại cơ quan công an

Sáng 26-10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, công an tỉnh Thanh Hóa, do thiếu tá Lê Mạnh Hùng làm tổ trưởng đã bắt và di lý Đoàn Quốc Huy (SN 1971, ngụ phố Đông Lân 2, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) về Thanh Hóa khi y đang lẩn trốn ở Gia Lai.

Được biết, đây là đối tượng có lệnh truy đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi vay nợ trên 30 tỉ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, không có khả năng thanh toán, Huy đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Tuy nhiên, Huy đã bị lực lượng công an Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vay-hon-30-ti-dong-roi-tron-vao-mien-nam-20131026045835575.htm