VĐV Ấn Độ dọa tẩy chay Olympic 2012

- Sự việc xảy ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Olympic 2012 kí thỏa thuận nhận tài trợ với công ty hóa chất Dow.

Vận động viên Ấn Độ dọa tẩy chay Olympic 2012

Ông Coe sẽ có 1 tuần đàm phán với Hiệp hội Olympic Ấn Độ về việc tẩy chay. Ngày 5/12, các vận động viên và các hãng thể thao của nước này sẽ bỏ phiếu để quyết định có tham dự Thế vận hội 2012 hay không.

Hãng Dow cho rằng sự việc liên quan giữa Union Carbide và ô nhiễm ở Bhopal năm 1984 đã được giải quyết xong trước khi hãng này thu mua công ty con vào năm 2001 và điều này đã được ủy ban tổ chức Olympic 2012 chấp nhận.

Chính phủ Anh và Ấn Độ cũng sẽ được yêu cầu can thiệp để ngăn chặn sự bất bình của quốc tế từ phía các chính trị gia, vận động viên và các nhóm bảo vệ nhân quyền. Sự tẩy chay của Ấn Độ sẽ là một nỗi xấu hổ lớn của nước Anh.

Lê My (theo Independent)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/3522/201111/VdV-an-do-doa-tay-chay-olympic-2012-1817882/