VĐV Thể dục dụng cụ Malaysia SEA Games 29 đẹp như nữ thần

Được biết đến nhờ gương mặt đẹp mang hơi hướng nữ thần, VĐV TDDC Malaysia tại SEA Games 29 khiến dân mạng thổn thức.

Mới đây, trong đoạn clip được phát tại lễ khai mạc SEA Games 29, nhiều người rất chú ý đến VĐV TDDC Malaysia bởi nhan sắc được ví tựa như nữ thần. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

VĐV TDDC Malaysia có vẻ đẹp nữ thần được nhắc đến tại lễ khai mạc SEA Games vừa qua là Farah Ann Abdul Hadi, sinh năm 1994. Cô được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, với chiều cao lý tưởng 1m7, dáng người thon gọn và gương mặt như ưa nhìn.

Farah Ann được xem là nữ hoàng TDDC của Malaysia, ở kỳ SEA Games 2015, cô giành đến 2 HC vàng, nội dung thể dục trên sân và nội dung đồng đội nữ.

2 năm trước tại SEA Games được tổ chức tại Singapore, Farah Ann thi đấu ở rất nhiều nội dung và đoạt HC bạc nội dung toàn năng, 3 HC đồng nội dung cầu thăng bằng, nhảy ngựa, xà lệch.

Theo tìm hiểu những thông tin của Farah Ann thì được biết, cô nàng 9X này tập TDDC từ năm lên 3 tuổi. Đến năm 16 tuổi đã thi đấu cho Malaysia ở đấu trường quốc tế.

Sống ở Malaysia và có dòng máu Hồi giáo, Farah Ann từng bị chỉ trích vì những bộ đồ TDDC của cô để lộ nhiều đường nét trên cơ thể, vốn đi trái với chuẩn mực truyền thống.

Nhưng vượt qua tất cả, Farah Ann vẫn tiếp tục thi đấu và trở thành gương mặt tiêu biểu của Malaysia. Năm 2015, cô được bầu là VĐV của năm ở Malaysia.

Ngoài đời, Farah Ann là một người vui tươi hoạt bát, hay cười. Cô gái 23 tuổi không có suy nghĩ phải giữ gìn hình tượng trước công chúng.

Ở SEA Games năm nay, Farah Ann cũng tham gia tranh tài ở nhiều nội dung và là niềm hy vọng mang về thêm nhiều HC vàng cho đoàn thể thao chủ nhà.

Vẻ dễ thương của cô gái vàng Malaysia tại SEA Games 29. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-thao/vdv-the-duc-dung-cu-malaysia-sea-games-29-dep-nhu-nu-than-920879.html