Về cái chết của Michael Jackson: Thêm tình tiết mới

TP - Nhiều bằng chứng mới chống lại bác sỹ của Michael Jackson, người được cho là phải chịu trách nhiệm về cái chết của Michael Jackson.

Trong một thông cáo ngày 23-3 của hãng AP, dư luận được biết cấp cứu cho Michael Jackson không phải là mối bận tâm duy nhất của Murray khi ông vua nhạc pop đang mất dần sự sống. Tìm cách cấp cứu Michael, nhưng trước khi gọi cấp cứu, vị bác sỹ này có thể tẩu tán nhiều loại thuốc khác nhau và kịp tiêm một mũi thuốc giảm đau - nguyên nhân gây ra cái chết cho Jackson. Đây chính là lời của Alberto Alvarez - một trong số trợ lý của Michael Jackson có mặt trong thời khắc thảm kịch. Lời khai mới được công bố trên trang web của kênh truyền hình Mỹ Msnbc. Lời khai của nhân vật này còn tiết lộ chính anh ta bước vào phòng khi tim Jackson ngừng đập, Jackson nằm trên giường với ống truyền gắn vào chân, trong khi mắt và miệng mở, không có dấu hiệu của sự sống. Conrad cố gắng hô hấp nhân tạo mong cứu vãn tình hình. Lúc này, hai con của Michael là Prince và Paris cũng có mặt, nhìn thấy bố không còn sự sống, hai đứa trẻ òa khóc. Ngay sau đó, vú em dẫn hai đứa trẻ ra ngoài ngôi nhà. Alberto Alvarez có thể trở thành nhân chứng then chốt trong vụ án định tội danh ngộ sát của Conrad Murray, trong cái chết của Michael Jackson. Cũng trong văn bản do AP tiết lộ, ngay sau khi Michael Jackson được tuyên bố qua đời, Conrad trở lại ngôi nhà của Jackson nhằm tẩu tán các chai thuốc Propofol - chất gây tê chính ông ta kê cho Jackson, cũng là thứ giết chết ông hoàng nhạc pop. Các luật sư của Murray phủ nhận ngay lập tức những lời cáo buộc của Alberto. Theo lời luật sư Ed Chernoff: “Alberto Alvarez chẳng hề nói bất cứ điều gì giống như thế. Những lời khai của Alberto Alvarez hoàn toàn khác với hai tháng trước, bỗng nhiên lời khai thay đổi quá nhiều. Chúng tôi sẽ lưu tâm đến điểm này trong vụ án”. Tuy nhiên, lời khai của Alvarez thêm vào cùng các nhân chứng khác: trợ lí của Michael Jackson là Michael Amir Williams, lái xe Faheem Muhammad, chắc chắn gây khó khăn nhiều cho Murray. Chưa có ai trong số ba người đàn ông này công khai nói trước công chúng, mỗi người trong số họ làm bản tường trình riêng biệt dưới sự giám sát các nhà điều tra ngày 31-8-2009. Tháng trước, Murray vẫn được phép giữ lại giấy phép hành nghề y với điều kiện không kê thuốc gây tê cho bệnh nhân, nhưng vào thời điểm này ông ta đứng trước nguy cơ bị tước giấy phép vĩnh viễn. Thủy Trúc Theo Msnbc, Eonline

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=189882&channelid=7