Vẻ đẹp ngọt ngào của tân Hoa hậu Siêu quốc gia

Srinidhi Ramesh Shetty là người đẹp Ấn Độ thứ hai giành được vương miện Miss Supranational.

Srinidhi Ramesh Shetty (sinh năm 1992, cao 1,72 m) vượt qua 70 thí sinh khác để đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 trong đêm chung kết tại Ba Lan. Cô được đánh giá cao không chỉ ở ngoại hình, mà còn bởi phong cách trình diễn tự tin.

Srinidhi Ramesh Shetty (sinh năm 1992, cao 1,72 m) vượt qua 70 thí sinh khác để đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 trong đêm chung kết tại Ba Lan. Cô được đánh giá cao không chỉ ở ngoại hình, mà còn bởi phong cách trình diễn tự tin.

Gương mặt của người đẹp Ấn Độ toát lên vẻ nữ tính, điềm đạm, dễ chiếm được cảm tình của người đối diện.

Trước khi được trao danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Ấn Độ 2016, Srinidhi từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp trong nước vào năm 2015 và giành giải á hậu 1.

Trái với vẻ bề ngoài nữ tính, tân hoa hậu là cô gái năng động, tham gia nhiều hoạt động như khiêu vũ, bơi lội, bóng chuyền, trekking...

Srinidhi Ramesh Shetty trình diễn áo tắm tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2016.

Không chỉ xinh đẹp, đương kim hoa hậu còn có thành tích học tập rất tốt khi theo học chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ tại trường Jain University (thuộc thành phố Bangalore). Cô tự tin chia sẻ luôn nằm trong nhóm sinh viên dẫn đầu.

Trước khi tham gia sân chơi sắc đẹp và chính thức hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Srinidhi từng có 2 năm làm kỹ sư phần mềm tại công ty công nghệ Accenture.

Người đẹp chia sẻ cô sẵn sàng từ bỏ công việc với mức lương cao để thực hiện giấc mơ từ nhỏ.

Mong ước của Srinidhi Ramesh Shetty là được trải nghiệm ở nhiều cuộc thi sắc đẹp và phấn đấu trở thành siêu mẫu quốc tế.

Hình ảnh làm mẫu của Hoa hậu Siêu quốc gia 2016.

Ba Lan (Tổng hợp)
Ảnh: Missosology, FB Srinidhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-dep-ngot-ngao-cua-tan-hoa-hau-sieu-quoc-gia-post702704.html