Vẻ đẹp thánh thiện của 'công chúa thể dục dụng cụ' Hàn Quốc

Son Yeon Jae là một trong những nữ VĐV Hàn Quốc được dư luận quan tâm nhất tại Olympic 2016.

Son Yeon Jae sinh năm 1994. Cô theo nghiệp thể dục dụng cụ từ năm 10 tuổi.

Ban đầu, Son Yeon Jae chỉ theo môn thể dục dụng cụ như một cách để giảm cân.

Tuy nhiên, sau đó cô đã nhanh chóng "bén duyên" với môn TDDC.

Ở tuổi 22, cô là một trong những nữ VĐV được chú ý nhất của Hàn Quốc.

Không chỉ sở hữu tài năng, Son Yeon Jae còn có vẻ đẹp thánh thiện rất hiếm tìm thấy trong số các vận động viên Hàn Quốc.

Năm 2014, tại Asiad diễn ra ở Incheon, Hàn Quốc, cô đã giành HCV tại môn thể dục dụng cụ.

Vẻ đẹp đời thường của Son Yeon Jae.

Do mải mê với thể thao, Son Yeon Jae cho biết đến nay vẫn chưa có bạn trai.

Giống như phần lớn các VĐV chuyên nghiệp khác, Son Yeon Jae thường xuyên phải đi tập huấn nước ngoài xa nhà.

Tại Olympic 2016, Son Yeon Jae sẽ tham gia tranh tài vào ngày 19/8.

Cô rất lạc quan vào khả năng giành huy chương của mình.

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho đại hội lần này và giành huy chương là mục tiêu không quá xa vời" - Son Yeon Jae cho biết.

Son Yeon Jae tập luyện chuẩn bị cho ngày thi đấu.

Vẻ đẹp thánh thiện của Son Yeon Jae luôn giúp cô thu hút được người xem.

Bởi Thể dục dụng cụ là một môn chấm điểm theo cảm tính, nên vẻ đẹp thánh thiện cũng giúp cho Son Yeon Jae có nhiều lợi thế.

Bên cạnh đó cũng phải kể đến tài năng nổi bật của cô.

Trọng Phú/VOV.VN
Ảnh Getty

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/ve-dep-thanh-thien-cua-cong-chua-the-duc-dung-cu-han-quoc-541006.vov