Vê-nê-xu-ê-la: Phản đối Mercosur

Theo Roi-tơ và TTXVN, Vê-nê-xu-ê-la chỉ trích việc khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đình chỉ tư cách thành viên của nước này là một cuộc đảo chính giữa lòng Mercosur.

Trước đó, Mercosur xác nhận đã thông báo cho Vê-nê-xu-ê-la về việc ngừng thực hiện mọi quyền với tư cách thành viên Mercosur, với lý do Ca-ra-cát không tuân thủ những nguyên tắc thương mại của nhóm. Bộ trưởng Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la Đ.Rô-đri-ghết cho biết, chưa được thông báo về quyết định theo quy định của Mercosur, đồng thời mô tả Vê-nê-xu-ê-la là nạn nhân của một Mercosur trái phép.

Triều Tiên: Mỹ gia tăng trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ thông báo, Oa-sinh-tơn đã đưa vào danh sách trừng phạt bảy cá nhân và 16 công ty Triều Tiên vì có quan hệ với Chính phủ Triều Tiên hoặc chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, đã áp đặt trừng phạt các quan chức thuộc Bộ Công nghiệp Năng lượng Nguyên tử, cơ quan giám sát chương trình hạt nhân, cũng như những thành viên đảng Lao động Triều Tiên. Nằm trong danh sách các công ty bị trừng phạt có hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo, sáu công ty dịch vụ tài chính và các công ty mà Bộ Tài chính Mỹ cho là đã giao dịch kim loại, than và khoáng sản của Triều Tiên hoặc cung cấp người lao động Triều Tiên tại nước ngoài.

Cô-lôm-bi-a: ELN đặt điều kiện đàm phán

Trưởng đoàn đàm phán nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia Cô-lôm-bi-a (ELN) P.Ben-tran tuyên bố, đối thoại hòa bình với Chính phủ sẽ bắt đầu khi nhóm này thả tự do cho Nghị sĩ Ô-đin Xan-chét và ngược lại, chính phủ phóng thích hai tay súng của ELN đang bị giam giữ. Chính phủ Cô-lôm-bi-a và ELN, lực lượng vũ trang lớn thứ hai tại Cô-lôm-bi-a, đã thỏa thuận khởi động đàm phán vào ngày 27-10 vừa qua tại thủ đô Ê-cu-a-đo. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Chính phủ Cô-lôm-bi-a hủy bỏ khi cho rằng, ELN đã không thực hiện cam kết thả ông Xan-chét như thống nhất trước đó. Hiện Chính phủ và ELN tuyên bố sẽ họp vào ngày 10-1-2017 để thống nhất lại thời điểm khởi động đàm phán.

Pháp: Bắt cóc nhiều con tin

Cảnh sát Pháp cho biết, bảy người bị một đối tượng cướp có vũ trang bắt làm con tin tối 2-12 trên Đại lộ Ma-xe-na ở thủ đô Pa-ri. Tuy nhiên, tên cướp đã trốn thoát và hiện cảnh sát đang triển khai chiến dịch truy tìm. Vụ bắt cóc con tin diễn ra tại khu vực có nhiều nhà hàng châu Á và đông cộng đồng Hoa kiều. Hung thủ được xác định là một tên cướp có vũ khí nóng. Sau hơn hai giờ bị khống chế, các con tin đã được trả tự do an toàn. Pháp vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp trong hơn một năm qua sau loạt vụ tiến công đẫm máu ở thủ đô Pa-ri hồi tháng 11 năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31452502-ve-ne-xu-e-la-phan-doi-mercosur.html