Vé trúng độc đắc 41 tỷ đồng được phát hành tại TP.HCM

Tấm vé trúng độc đắc trong kỳ quay thứ 91 của loại hình xổ số tự chọn đã được in và bán ra tại một điểm bán hàng ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Cụ thể, tấm vé chứa dãy số 01-17-24-25-33-35 trúng độc đắc 41.655.369.000 đồng đã được phát hành vào buổi sáng ngày 10/02 tại điểm bán hàng có địa chỉ số D8/1A2 Đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tấm vé này là tấm thứ 13 trúng độc đắc được phát hành tại thị trường TP.HCM, giúp thị trường này tiếp tục là "cái nôi của các tỷ phú xổ số".

TP.HCM tiếp tục là thị trường thường xuyên xuất hiện vé trúng độc đắc do doanh số vé cao. Ảnh minh họa: Thái Nguyễn.

Giải độc đắc trong kỳ quay vừa qua cũng là giải có giá trị cao thứ 11 trong 15 giải đã có chủ nhân của loại hình xổ số này. Kỳ quay 91 cũng là lần thứ 8 có người trúng số độc đắc xổ số tự chọn vào chủ nhật.

Tính đến nay, số người trúng giải xổ số tự chọn đã là 16. Trong đó, riêng năm 2017, trải qua 20 kỳ quay, 8 người trúng độc đắc (bình quân 2,5 kỳ có một khách hàng may mắn).

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế 10%, người chơi may mắn sẽ nhận về khoảng 37 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt tại chi nhánh TP.HCM, Hải Phòng và Cần Thơ của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.

Nếu sau 60 ngày không có người lĩnh giải, Vietlott sẽ hủy giải và nhập số tiền thưởng vào hạng mục doanh thu khác.

Ngoài giải đặc biệt (giải Jackpot) 41 tỷ đồng, kỳ mở thưởng này còn có 81 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 3.669 giải nhì (300.000 đồng/giải) và 62.482 giải ba (30.000 đồng/giải).

Ngô Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-trung-doc-dac-41-ty-dong-duoc-phat-hanh-tai-tphcm-post722243.html