'Về với cội nguồn'- Bộ sưu tập áo dài tôn vinh di sản văn hóa dân tộc

Bộ sưu tập áo dài 'Về với cội nguồn' chính là biểu tượng của sự tôn vinh, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công đức của những vị vua đã có công dựng nước.

Lấy cảm hứng từ di vật của thời đại các vị vua Hùng, biểu tượng cao quý của lịch sử và văn hóa Việt Nam, cùng với sự cố vấn của giáo sư, nhà sử học Lê Văn Lan, NTK Thoa Trần đã giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập áo dài "Về Với Cội Nguồn" tại Hà Nội, vào chiều nay (29/3). Không chỉ dừng lại ở việc là bộ sưu tập thời trang, "Về Với Cội Nguồn" còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công đức của những vị vua đã có công dựng nước và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt.

Theo NTK Thoa Trần, mỗi chiếc áo dài trong bộ sưu tập “Về với cội nguồn” đều mang trong mình một câu chuyện, một tinh thần, và một phần của lịch sử dân tộc nên các chi tiết, hoa văn thể hiện trên trang phục rất đa dạng. Đặc biệt, bộ sưu tập có kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, nhằm truyền tải và lan tỏa tinh thần tự hào về nguồn cội và di sản văn hóa của dân tộc, từng bước kết nối thế hệ trẻ với quá khứ và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống.

“Hàng năm gần đến dịp giỗ tổ Hùng Vương, tôi luôn ra mắt bộ những bộ sưu tập liên quan đến các thời vua Hùng và truyền thuyết con rồng cháu tiên. Năm nay, tôi thiết kế bộ sưu tập lần này, lấy cảm hứng từ bức tranh tổng quan về đền Hùng thu nhỏ, tôi muốn quảng bá tất cả những nét đẹp hùng vĩ của quê hương tôi cũng như của cội nguồn tôi. Chuẩn bị đến ngày giỗ tổ Hùng Vương, tôi cũng muốn gửi gắm thông điệp sâu sắc tới tất cả những người dân Việt Nam đang sống trên mọi miền của Tổ quốc, kiều bào nước ngoài, hãy cùng nhau hướng về cội nguồn, hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, cùng chung tay bảo tồn di sản văn hóa Việt”, NTK Thoa Trần nói.

Đánh giá cao các chi tiết về cảnh quan và cách sử dụng gam màu của bộ sưu tập, giáo sư, nhà sử học Lê Văn Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho rằng: “Chúng ta đang có một bộ sưu tập thể hiện đầy đủ trọn vẹn cảnh quan, tiêu biểu trong nguồn cội của đất nước như thế này, trước tiên tạo hình dáng có sáng tạo xuất sắc làm nên những cánh tiên mở rộng không gian trình diễn, áo dài chọn được gam màu chủ đạo là màu vàng, nằm trong ngũ sắc, phản ánh ngũ hành, làm gam nền thể hiện đây là trung tâm, đây là đất tổ cội nguồn. Trên nền đó, những điểm nhấn của cảnh quan, những sáng tạo, những kiến thiết làm nên khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hùng”.

Bộ sưu tập áo dài “Về với cội nguồn” chính là biểu tượng của sự tôn vinh, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công đức của những vị vua đã có công dựng nước. Nhằm giới thiệu bộ sưu tập "Về với cội nguồn"đến công chúng, trong chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ giỗ tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 6/3 âm lịch tức 14/4/2024, 20 tác phẩm áo dài trong bộ sưu tập này sẽ được trình diễn tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Thủy Tiên/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/ve-voi-coi-nguon-bo-suu-tap-ao-dai-ton-vinh-di-san-van-hoa-dan-toc-post1085903.vov