Về với đồng bào

Kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ ngành y tế trong cả nước đã không chỉ thi đua làm tốt công tác chuyên môn để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn mà còn hướng về cộng đồng với những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa...

Mới đây nhất, từ ngày 19 - 21/3, các đoàn viên thanh niên cơ quan Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Giang đã vượt chặng đường đèo dốc quanh co hơn 150 km từ trung tâm tỉnh Hà Giang về với xã vùng sâu Đường Thượng- huyện Yên Minh, nơi có 100% bà con dân tộc Mông sinh sống. 13h30 mới đến giờ khám bệnh và phát thuốc, nhưng 12h hơn đã có những phụ nữ người Mông địu con trên lưng đến chờ được khám bệnh. 200 người dân có cả trẻ em, người già, thanh niên, phụ nữ... đã được các thầy thuốc trẻ khám bệnh và tư vấn về cách uống thuốc giun, sử dụng kháng sinh, thuốc nhỏ mắt, vitamin B1, C, thuốc ho, rồi cách ăn chín, uống sôi để phòng chống dịch bệnh và không bị đau cái bụng thường xuyên... Đến với vùng sâu, vùng xa đem theo trang thiết bị khám bệnh và những viên thuốc, những phần quà nhân tháng thanh niên năm nay chỉ là một trong số những hoạt động mà tuổi trẻ ngành y tế đã và đang làm để hướng về cộng đồng. Tuổi trẻ ngành y tế tham gia nhiều chiến dịch thanh niên tình nguyện. Trước đó, tuổi trẻ ngành y tế cũng đã đến khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; tại BVĐK Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi). Hưởng ứng cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo", chương trình "Vì các chiến sĩ nơi hải đảo" do TW Đoàn phát động, tuổi trẻ ngành y tế cũng đã thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo, vận động hiến máu... Bên cạnh đó, tuổi trẻ ngành y tế cũng đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo học giỏi, vượt khó, thăm và tặng quà nhóm Thân thiện của người nhiễm HIV/AIDS... Một trong những hoạt động ý nghĩa nhất của tuổi trẻ các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế là trong 4 năm qua, chương trình "Nồi cháo tình thương" do đoàn thanh niên Báo Sức khỏe & Đời sống triển khai đã làm ấm lòng nhiều người bệnh nghèo trong những lần phải nằm điều trị tại BV Nhi TW, BV K... Bí thư đoàn thanh niên cơ quan Bộ Y tế, BS. Lê Quang Dương đánh giá cao hoạt động của chi đoàn “chủ lực” của Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Y tế: Nồi cháo tình thương do lãnh đạo Báo SK&ĐS khởi xướng, chi đoàn cơ quan báo thực hiện là hoạt động rất có ý nghĩa của các bạn đoàn viên thanh niên, thể hiện tình cảm nồng ấm đối với bệnh nhân nghèo. Hay tuổi trẻ trường ĐH Y Hà Nội đã hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện đến với nước bạn Lào của Tuổi trẻ thủ đô Hà Nội, đã có hơn 20 lượt cán bộ, bác sĩ, sinh viên của trường đến huyện ngoại ô Xaythani của thủ đô Viêng Chăn (Lào) khám sức khỏe ban đầu và cấp phát thuốc cho gần 5.000 lượt người dân nước bạn... Hưởng ứng đề án 1816 của Bộ Y tế, nhiều thầy thuốc trẻ ở các BV tuyến TW như BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Phụ sản, BV Mắt, BV Nhi, BV K... BV Chợ Rẫy, BV ĐK TW Huế đã đến với những địa phương vùng sâu, vùng xa mang những kiến thức hướng dẫn cho đồng nghiệp tuyến dưới và tạo điều kiện cho đồng bào được hưởng các dịch vụ y tế có chât lượng ngay tại cơ sở... Hoàng Thái

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20100325080746152p61c67/-ve-voi-dong-bao.htm