Venezuela mở lại biên giới với Colombia

Venezuela ngày 16/7 đã mở lại một cửa khẩu biên giới trên bộ với Colombia, từ San Antonio del Tachira, ở bang miền Tây Tachira.

Người dân Venezuela sang mua hàng hóa tại Cucuta, Colombia ngày 10/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần thứ 2 chính quyền Venezuela mở lại cửa khẩu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Venezuela mua các nhu yếu phẩm lương thực, thực phẩm và thuốc men.

Việc mở lại cửa khẩu này được tiến hánh sớm hơn 1 ngày so với thông báo trước đó của giới chức hai bên. Theo giới chức Colombia, lực lượng an ninh nước này đang điều tiết dòng người đổ sang.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas cho biết lực lượng an ninh sẽ đảm bảo nguồn cung hàng hóa đủ cho người dân tại Cucuta, nơi người Venezuela kéo nhau sang mua sắm.

Tuần trước, Chính phủ Venezuela đã quyết định nới lỏng lệnh đóng cửa biên giới với Colombia, theo đó mở cửa khẩu trong 72 giờ và giới chức bang Tachira cho biết khoảng 10.000 người Venezuela từ các thành phố khác nhau đã qua cửa khẩu sang Colombia.

Venezuela đóng cửa biên giới với Colombia kể từ tháng 8/2015 khi ban bố tình trạng khẩn cấp chống nạn buôn bán tài nguyên - đặc biệt là xăng dầu sang Colombia, cũng như để ngăn chặn sự thâm nhập của các nhóm bán vũ trang cực hữu từ Colombia vào Venezuela, đặc biệt là tại bang Táchira, khiến tình trạng mất an ninh gia tăng tại vùng biên giới.

Dự kiến ngày 4/8 tới, ngoại trưởng hai nước sẽ hội kiến để thảo luận về mở lại khu vực cửa khẩu biên giới dài 2.200 km này.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/venezuela-mo-lai-bien-gioi-voi-colombia-20160717124808080.htm