Venezuela tăng lương 50% để chống lạm phát phi mã

Ngày 8/1, chính phủ Venezuela đã công bố quyết định tăng lương tối thiểu và lương hưu thêm 50% trong bối cảnh lạm phát phi mã có thể lên tới 1.600% trong năm nay.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: EPA)

Theo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, động thái này sẽ bảo vệ việc làm và thu nhập cho người lao động, lực lượng vũ trang và những người đã nghỉ hưu. Tuy nhiên những người chỉ trích thì cho rằng hành động này của chính phủ có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở Venezuela.

“Trong giai đoạn chiến tranh kinh tế và các cuộc tấn công của mafia…chúng ta phải bảo vệ việc làm và thu nhập của người lao động”, BBC dẫn lời ông Maduro trong bài phát biểu trên chương trình truyền hình và phát thanh hàng tuần.

Cụ thể, theo quyết định trên mức lương tối thiểu hàng tháng sẽ được nâng lên 40.000 boliviar (khoảng 60USD theo tỷ giá chính thức hoặc 12 USD trên thị trường trợ đen). Như vậy, đây là đợt tăng lương thứ 5 ở Venezuela trong vòng một năm qua.

Kể từ năm 2014, nền kinh tế Venezuela đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng do giá dầu thế giới liên tục lao dốc.

Hiện nay, ngoài tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, đất nước Mỹ La tinh này còn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về thực phẩm, thuốc men và hàng hóa cơ bản.

Hiệp hội doanh nghiệp Venezuela cho biết việc tăng lương không qua tham khảo ý kiến doanh nghiệp có thể dẫn đến việc sa thải người lao động và buộc các doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa.

Nghị sĩ phe đối lập Jose Guerra cho rằng Ngân hàng Trung ương sẽ phải in thêm tiền để trả cho đợt tăng lương này, dẫn đến tình trạng lạm phát cao hơn.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/venezuela-tang-luong-50-de-chong-lam-phat-phi-ma-d33498.html