Venezuela tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng

Ngày 30/7 vừa qua, Venezuela đã tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến mà Tổng thống Nicolas Maduro cam kết giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị thông qua việc sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, Venezuela lại tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng kể từ đó.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 30/7.

Tranh cãi nảy sinh xung quanh số cử tri đi bầu, con số được coi là thước đo mức độ tín nhiệm của dân chúng đối với Chính phủ. Ủy ban Bầu cử quốc gia cho biết gần 8,1 triệu cử tri, tương đương 41,5% tổng số cử tri Venezuela, đã bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến. Cả đông đảo dư luận và phe đối lập cho con số này là không trung thực. Nếu có sự gian lận này, đó sẽ là một đòn giáng mạng vào tính hợp pháp của Chính phủ và gây ra sự chệch hướng nghiêm trọng so với quá khứ của đất nước từng được ca ngợi có tiến trình bầu cử tốt nhất trên thế giới.

Venezuela đối mặt với sự cô lập ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế sau khi tiến hành bầu cử Quốc hội Lập hiến. Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 14 quan chức hàng đầu Venezuela, trong đó có Tổng thống Maduro. Tính đến ngày 4/8, ngày Quốc hội tuyên thệ, 44 nước hoặc lên án hoặc không công nhận cơ quan này và chỉ có 6 nước (Nga, Iran, và 4 chính phủ cánh tả ở châu Mỹ Latinh) ủng hộ. Ngày 5/8, Venezuela bị khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đình chỉ tư cách thành viên.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng và tình trạng bạo lực leo thang căng thẳng do phe đối lập kích động từ tháng 4/2017, khiến hơn 120 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương. Bên cạnh đó, kinh tế Venezuela đang rơi vào suy thoái với lạm phát ở mức 3 con số, trong khi hàng triệu người dân thiếu lương thực và thuốc men trầm trọng.

Một chiến thắng cho phe cánh hữu sẽ đồng nghĩa với việc Venezuela phải tiến hành các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" và một cuộc nội chiến có thể sẽ bùng phát. Sự lãnh đạo của phe đối lập có thể sẽ tư nhân hóa các tài sản của nhà nước, làm trầm trọng thêm tình trạng khắc khổ hiện nay, cùng với những biện pháp đàn áp tàn nhẫn. Cả hai kịch bản này đều không được ủng hộ. Con đường duy nhất để ngăn ngừa thảm kịch tại Venezuela là một giải pháp hòa bình. Giải pháp này có thể bao gồm một cương lĩnh bầu cử đáng tin cậy, mở ra con đường hòa bình đưa phe đối lập vào Chính phủ, giảm nguy cơ xảy ra cuộc đảo chính quân sự và tạo ra sự đảm bảo an toàn cho bên bị thua trong các cuộc bầu cử.

T.Hằng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/venezuela-tiep-tuc-lun-sau-vao-khung-hoang.aspx