Vết bầm trên mặt trẻ 16 tháng và lương tâm người lớn

“Thương em vì bé 16 tháng tuổi chưa biết nói để có thể chia sẻ cùng cha mẹ”, độc giả Lê Nguyễn tâm sự sau vụ việc gia đình tố cô giáo tát bầm mặt bé gái ở Hà Đông (Hà Nội).

Mới đây, tài khoản Facebook Họ Vũ Tên Dung chia sẻ hình ảnh bé 16 tháng tuổi bị nghi cô giáo đánh khiến nhiều người xót xa. Hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng đồng cảm với gia đình.

Theo chị Dung, đón con trở về nhà, phụ huynh rất bức xúc khi thấy nhiều vết thâm tím, hai má bé hằn hình bàn tay. Khi trao đổi, cô giáo lý giải cháu bị ngã và mong gia đình thông cảm vì một giáo viên mầm non phải trông nhiều trẻ.

Em bé với nhiều vết bầm tím trên mặt. Ảnh:

Facebook

Họ Vũ Tên Dung.

Nhiều vụ việc đau lòng

Ông Đặng Trần Đức, Phó chủ tịch phường Kiến Hưng thông tin, UBND phường Kiến Hưng (Hà Đông) cho biết, bước đầu, thông tin của chủ cơ sở và phụ huynh cung cấp vênh nhau, cần có sự vào cuộc của cơ quan công an.

Nhiều độc giả bức xúc: “Nguyên bàn tay như vậy mà bảo bé bị ngã?". "Thương em vì bé 16 tháng tuổi chưa biết nói để có thể chia sẻ cùng cha mẹ”.

Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp tục xem ai đúng, ai sai nhưng điều khiến lương tâm của người lớn phải suy nghĩ chính là tổn thương sau roi vọt. Theo gia đình, hiện tại tinh thần cháu bé chưa ổn định. Bé ngủ không ngon, biếng ăn, hoảng hốt và sợ người lạ.

Thời gian trước đó không lâu, một học sinh lớp hai tại trường tiểu học Phúc Ứng (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) cũng bị giáo viên, đồng thời là chị họ của mình, bạo hành.

Sự việc diễn ra ngày 19/5, cô giáo tên Thắm đã đánh học sinh này tại nhà riêng của em. Giáo viên dạy hợp đồng sinh năm 1993 nêu, là họ hàng nên đánh học sinh với suy nghĩ dạy dỗ tốt hơn. Lý do cô giáo này đánh thâm tím học sinh là em viết sai một chữ trong bài kiểm tra cuối học kỳ hai vừa qua.

Trong tháng 4, học sinh lớp 1 là em Thủy (xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai) bị cô giáo đánh thâm tím mặt. Thời gian dài sau đó, tâm lý của em vẫn hoảng loạn. Thủy luôn lo sợ, giật mình khóc và tránh tiếp xúc người lạ.

Để cảnh giác về sự an toàn của trẻ, TS Vũ Thu Hương, khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: Nếu cha mẹ thấy con đột ngột khóc, hờn, nôn ói.... mà không hề ốm đau thì phải lập tức đề phòng. Nếu 2, 3 ngày con đến lớp nhìn thấy ai đó mà khóc thét thì phải tìm hiểu ngay.

Ngoài ra, cha mẹ cần gần gũi để chia sẻ, xem con ăn gì, chơi vui không, cô giáo dạy ra sao?

Nỗi lo tìm trường phù hợp cho con

Nỗi băn khoăn của phụ huynh càng lớn hơn khi không biết cách chọn trường, đặc biệt là trường mầm non cho con sao cho phù hợp.

Theo TS Vũ Thu Hương, trường mầm non sẽ là ngôi trường đầu tiên trong đời trẻ. Vì thế, các cha mẹ đừng quên tìm hiểu cẩn thận.

Học sinh lớp hai bị giáo viên đánh thâm tím chân.

Theo nữ tiến sĩ, việc chọn trường cần lưu ý vấn đề đầu tiên là giấy phép hoạt động. Với trường công lập, bố mẹ không nên quá lo lắng nhưng ở trường tư, biển hiệu thường sẽ có thêm chữ Phòng giáo dục quận…

Bố mẹ tuyệt đối không đưa con vào các cơ sở trông giữ trẻ không có biển hiệu hay giấy phép. Biển hiệu trường thường to đẹp, những cơ sở tư nhân chui lủi thường không dám làm biển hiệu lớn.

Về giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cha mẹ nên khéo léo yêu cầu giấy phép này. Các cơ sở chui thường không có loại giấy đó.

“Hiện ở nhiều nơi nhiều cô giáo không có bằng cấp, làm trẻ sợ. Phụ huynh có thể khéo léo nói: Chị biết trường mình không thế nhưng ông bà nội cháu chưa tin, cho chị mượn bằng chụp ảnh đem về cho ông bà xem được không?", TS Hương tư vấn.

Ở khuôn viên trường, cha mẹ dễ dàng nhận thấy vệ sinh có sạch, phù hợp trẻ không? Một khuôn viên phù hợp thì cầu thang phải thấp. Các bậc cầu thang chỉ khoảng 10 cm con mới không ngã. Sân phải rộng, sạch và ưu tiên chọn lựa trồng cỏ vì con ngã sẽ không đau.

TS Vũ Thu Hương khuyên: Cha mẹ nên chọn trường có sân chơi cát, cần thiết và quan trọng với sự phát triển trí não của trẻ. Trường có sân chơi cát chứng tỏ người đứng đầu trường có hiểu biết sư phạm mầm non tốt.

Ngoài các yếu tố trên, cha mẹ cần quan tâm suy nghĩ của con trẻ. Trẻ con rất giỏi trong việc nhận ra ai là người tốt với chúng.

“Nếu tập cho con quen trường lớp rồi, con vui vẻ đi học, không khóc, nhưng nhìn thấy cô giáo là con khóc toáng thì cha mẹ cần lưu ý. Đó có thể là một giáo viên không phù hợp”, TS Hương chia sẻ.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vet-bam-tren-mat-tre-16-thang-va-luong-tam-nguoi-lon-post653176.html