VFF bị phạt 10.000 USD vì cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng trên Campuchia

Sau trận đấu ĐT Việt Nam làm khách trên sân Olympic của ĐT Campuchia, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) 10.000 USD vì có cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài trong lúc trận đấu diễn ra.

Phút thứ 4 trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia (thắng chung cuộc 2-1) thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Olympic, tiền đạo Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số.

Trên khu vực khán đài cổ động viên Việt Nam, một số người quá khích đã đốt pháo sáng ăn mừng và ném xuống sân khiến lực lượng an ninh phải vất vả dập tắt để đảm bảo trận đấu không bị ảnh hưởng.

Quan chức AFC làm việc với ông Quốc Tuấn và ông Hoài Anh (ảnh TNO)

Quan chức AFC làm việc với ông Quốc Tuấn và ông Hoài Anh (ảnh TNO)

Đại diện AFC đã ngay lập tức làm việc với đại diện ban tổ chức sân, đại diện lãnh đạo VFF có mặt khi đó là Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh tới làm việc.

Ở bàn thắng thứ 2 của ĐT Việt Nam, hiện tượng đốt pháo sáng không tái diễn. Trận đấu này có 30 cổ động viên từ Hải Phòng và khoảng 100 cổ động viên từ khu vực phía Nam đi ô tô tới Phnom Penh (Campuchia) để cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Mới đây, AFC đã ra án phạt VFF 10.000 USD vì có cổ động viên đốt pháo sáng, ảnh hưởng tới trận đấu của vòng loại Asian Cup 2019. Hiện chưa có thông tin nào về việc AFC phạt BTC sân Olympic vì để cổ động viên mang trót lọt pháo sáng vào sân.

Pháo sáng trên khu vực cổ động viên Việt Nam, khán đài sân Olympic (Campuchia)

Mức 10.000 USD được xem là nhẹ với hành vi đốt pháo sáng chưa gây hậu quả nghiêm trọng của nhóm cổ động viên Việt Nam.

Trước đó năm 2015 tại vòng loại U19 châu Á tại Myanmar, nước chủ nhà đã bị AFC phạt 25.000 USD vì CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong trận đấu giữa U19 Myanmar và U19 Việt Nam.

Gần hơn là trường hợp Thái Lan bị AFC phạt 30.000 USD vì để CĐV đốt pháo sáng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2016.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/vff-bi-phat-10000-usd-vi-co-dong-vien-viet-nam-dot-phao-sang-tren-campuchia/740957.antd