VFF bí thế lại cầu cứu thầy Chung

Khi chưa tìm được người dẫn dắt cho tuyển Việt Nam, VFF một lần nữa lại mời HLV Mai Đức Chung lên nắm quyền.

Lượt về đấu với Campuchia ngày 10/10 trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 sẽ là bài toán khó cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi chưa tìm được người dẫn dắt các cầu thủ.

Để thay thế vào chỗ thiếu hụt này, VFF tiếp tục mời HLV Mai Đức Chung tạm nắm quyền HLV trưởng tuyển Việt Nam để đấu lượt về với Campuchia. Trận tiếp đón Campuchia ngày 10/10 tới được xem là bước ngoặt rất quan trọng đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bởi 3 điểm có được trước Campuchia sẽ giúp Việt Nam rộng cửa tham dự VCK Asian Cup sau đây 2 năm.

VFF lại cầu cứu thầy Chung dẫn dắt tuyển Việt Nam

Có vẻ lần này, thầy Chung sẽ huấn luyện các cầu thủ Việt Nam chơi thực dụng hơn để có 3 điểm trước đội bạn thay vì chơi thứ bóng đá đẹp nhưng mang lại kết quả không cao.

"HLV thì ai chẳng muốn vừa đá đẹp vừa thắng, nhưng có những lúc, ta buộc phải chơi thứ bóng đá thực dụng, cứ phải có 3 điểm cái đã. Hiệu quả là trên hết", ông Chung cho hay.

Điều đáng nói, đây sẽ là bài toán khó hơn cho HLV Mai Đức Chung khi ông thầy này vừa phải huấn luyện chiến thuật, vừa phải làm công tác tư tưởng cho các học trò nam của mình, bởi áp lực thất bại sau SEA Games 29 vừa qua, gần nhất là đội trẻ U18 Việt Nam cũng dừng bước tại vòng bảng giải U18 Đông Nam Á.

Những thất bại liên tiếp sẽ khiến cho tinh thần các cầu thủ suy sụp. Chính ông thuyền trưởng tạm quyền này cũng nhận ra điều đó.

"Thất bại ở SEA Games 29 khiến họ suy sụp khá nặng về tinh thần và chúng tôi đã phải cố gắng để vực tất cả lên. Vực dậy về mặt tâm lý không phải là điều đơn giản", HLV Chung nhận định.

Những khó khăn liên tiếp như vậy khiến thầy Chung sẽ phải lao tâm tổn lực để có một kết quả tốt nhất trong trận đấu sắp tới. Mà hiện tại thì cũng chỉ có ông thầy này còn đủ khả năng làm điều đó, bởi HLV Hữu Thắng đã từ chức, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng vừa thất bại với tuyển U18 Việt Nam.

Thuê HLV dài hạn có được?

Nói về chuyện tìm HLV cho tuyển Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho rằng nếu ký hợp đồng 2 năm sẽ không tận dụng được hết khả năng của họ.

"Phương án thuê HLV ngoại là phương án cần thiết cho bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Nhưng tôi chỉ băn khoăn, nếu ký hợp đồng 2 năm thì liệu VFF có tận dụng được hết sở trường, năng lực của HLV ngoại không. Hay nên chăng ký dài hơn, ví dụ 3 năm chẳng hạn", ông Chung chia sẻ.

HLV Winfried Schafer muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam với mức tương cả tỷ đồng/tháng.

Nhưng ba năm có lẽ là khó, bởi các HLV ngoại có thành tích đều đòi mức lương cao, trong khi đó ngân sách của VFF lại có hạn.

Chẳng hạn như HLV người Đức Winfried Schafer vừa yêu cầu mức lương rất cao để dẫn dắt ĐT Việt Nam, dù nó khá phù hợp với thành tích ông đã có song lại quá cao so với mức VFF có thể chi.

Xét về kinh nghiệm cầm quân, Winfried Schafer là chiến lược gia lý tưởng để dẫn dắt ĐTVN. Trong quá khứ, nhà cầm quân sinh năm 1950 từng dẫn dắt Stuttgart, ĐTQG Cameroon, Jamaica hay Thái Lan với bản thành tích khá hoành tráng như vô địch châu Phi năm 2002, vô địch cúp Caribbean 2014, cúp vàng CONCACAF 2015…

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất để chiến lược gia 67 tuổi có thể dẫn dắt ĐT Việt Nam chính là vấn đề mức lương bởi ông yêu cầu con số sau thuế 40.000 USD/tháng (gần 900 triệu đồng/tháng). Tính ra trước thuế, số tiền mà VFF sẽ phải bỏ ra là khoảng hơn 1 tỷ VNĐ/tháng.

Đây là con số khá hợp lý với CV của HLV này nhưng có vẻ quá cao với mức VFF định chi ra. Chiến lược gia nước ngoài gần nhất từng ký hợp đồng với VFF là Toshiya Miura chỉ nhận mức 15.000 USD/tháng.

Trước kia, VFF từng thuê HLV Calisto – người mang về danh hiệu duy nhất cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực là chức vô địch AFF Cup 2008 với mức lương 22.000 USD/tháng (khoảng một nửa so với yêu cầu mà HLV Winfried Schafer vừa đưa ra).

Hay như một chiến lược gia có rất nhiều đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam - Alfred Riedl cũng chỉ nhận mức lương trên dưới 10.000 USD/tháng.

Giai đoạn 2011-2012, VFF cũng thuê một chiến lược gia người Đức - Falko Goetz nhưng mức lương mà ông được nhận cũng chỉ bằng Calisto là 22.000 USD/tháng.

Văn Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/vff-bi-the-lai-cau-cuu-thay-chung-3343211/