VFF đưa tiêu chí chọn HLV trưởng đội tuyển Quốc gia

Kể từ khi SEA Games 29 kết thúc với sự từ chức của HLV trưởng Hữu Thắng, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Hội đồng HLV Quốc gia và các bộ phận chuyên môn khác mới được diễn ra chiều 12/9, VFF đã đưa ra các tiêu chí lựa chọn HLV trưởng mới cho ĐTQG Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF - ông Trần Quốc Tuấn khẳng định HLV Hữu Thắng sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam. HLV Hữu Thắng đã từ chức HLV ĐTQG Việt Nam ngay sau khi U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan 0-3 và bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 29 vừa qua. Sau đó, ông Mai Đức Chung được chỉ định làm HLV trưởng tạm quyền và dẫn dắt ĐT Việt Nam đánh bại Campuchia 2-1 ở vòng loại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, VFF vẫn chưa tìm được cái tên thay thế cho vị trí của HLV Nguyễn Hữu Thắng dù chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Campuchia ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định nếu việc tìm kiếm hoặc đàm phán diễn ra lâu hơn dự kiến, hay gặp khó khăn thì VFF cũng đã tính đến phương án hai là tiếp tục để HLV Mai Đức Chung là HLV trưởng tạm quyền. Cụ thể, lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV quốc gia cùng các bộ phận chuyên môn thống nhất phương án này.

Lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV Quốc gia đã thống nhất các tiêu chí lựa chọn HLV trưởng ĐTQG.

Sau cuộc họp cấp cao giữa các lãnh đạo VFF và các nhân vật có liên quan diễn ra chiều 12/9, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã công bố với giới truyền thông 5 tiêu chí chính trong việc tuyển chọn HLV trưởng mới cho ĐTQG Việt Nam.Cụ thể, HLV trưởng mới phải có bằng HLV chuyên nghiệp (Pro License), có kinh nghiệm dẫn dắt các CLB hoặc các ĐTQG trước đây, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, không chịu án kỷ luật của các LĐBĐ khác hay vi phạm pháp luật và chấp nhận mức lương mà VFF yêu cầu. Bên cạnh 5 tiêu chí bắt buộc nói trên, VFF sẽ ưu tiên các ứng viên từng là cầu thủ chuyên nghiệp và dưới 60 tuổi. Ông Hoài Anh cho biết thêm: Chúng tôi sẽ sàng lọc các hồ sơ và chuyển cho Hội đồng HLV quốc gia. VFF sẽ lập danh sách ngắn và ưu tiên đàm phán với HLV đứng ở vị trí số 1 trong danh sách. Nếu không đạt thỏa thuận, VFF sẽ tiếp tục đàm phán với HLV số 2, số 3... Nhờ đó, chúng ta sẽ chủ động tìm người phù hợp nhất cho vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam. Ông Tuấn cũng chia sẻ thêm về trường hợp GĐKT Jurgen Gede, người được đồn đoán sẽ có tên trong danh sách những HLV dẫn dắt ĐTQG của VFF. Phó Chủ tịch VFF khá trăn trở về vấn đề này vì ông Gede đang làm rất tốt công việc định hướng cho bóng đá trẻ Việt Nam. Ông Jurgen Gede đang là Trưởng đoàn U18 Việt Nam tham dự Giải U18 Đông Nam Á 2017. Vừa rồi, ông ấy đứng sau những thành công của U15 Việt Nam, thành công tham dự World Cup là sự khẳng định cho trình độ của ông ấy. Chúng ta cũng đánh giá cao ông Gede.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng lo lắng rằng bóng đá trẻ là nền tảng và đang có sự phát triển tốt trong thời gian qua. Chúng tôi muốn sự phát triển ấy kéo dài ít nhất 5 năm nữa để có một lực lượng kế cận đủ mạnh. Nếu ông Gede chuyển sang làm HLV đội tuyển quốc gia sẽ có sự xáo trộn đó và sự tác động, ảnh hưởng đến bóng đá trẻ”.

“Chúng tôi rất hài lòng với bóng đá trẻ hiện tại và chúng tôi cân nhắc rất kỹ chuyện này tại vì cần thay đổi tư duy. Các CLB chuyên nghiệp, những HLV giỏi chưa chắc là HLV ĐTQG mà họ chuyển sang đào tạo trẻ”, ông Tuấn chia sẻ.

“Vấn đề thứ hai là VFF chưa có cuộc nói chuyện chính thức nào với ông Gede do ông đang bận công tác ở Myanmar”, ông Tuấn nói tiếp.

Nếu VFF không kịp tìm HLV trưởng mới, HLV trưởng trận đấu tới gặp Campuchia thì hiện tại chưa có. Trận đấu lượt về với Campuchia rất quan trọng và có thể ảnh hưởng lớn đến tấm vé tham dự Asian Cup 2019. Thời gian chỉ còn gần 1 tháng mà HLV mới chưa chắc đã có đủ thời gian để nắm vững lực lượng của bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng vẫn sẽ nắm quyền trong trận đấu vào ngày 10/10 tới đây.

T.Hoan

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/vff-dua-tieu-chi-chon-hlv-truong-doi-tuyen-quoc-gia-n136260.html