VFF, HLV Mai Đức Chung, Đoàn Văn Hậu xuất sắc nhất ĐNÁ

VFF đã thắng lớn tại AFF Awards 2017 với các danh hiệu LĐBĐ xuất sắc, HLV Mai Đức Chung xuất sắc nhất môn bóng đá nữ, Đoàn Văn Hậu cũng trở thành cầu thủ trẻ ấn tượng nhất năm 2017.

Gala trao thưởng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vừa diễn ra tại Bali - Indonesi đã vinh danh các tài năng bóng đá của năm 2017. Tại đây, các đại diện Việt Nam nhận vé tham dự đều được tôn vinh. Theo đó, HLV Mai Đức Chung được chọn là HLV xuất sắc nhất môn bóng đá nữ nhờ thành tích lần thứ 5 vô địch SEA Games cùng ĐT nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung được tôn vinh.

Một gương mặt ấn tượng khác là Đoàn Văn Hậu đã nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Tài năng 18 tuổi của CLB Hà Nội đã có một năm thăng hoa khi góp mặt ở rất nhiều cấp độ U18 Việt Nam (tham dự U18 Đông Nam Á 2017), U20 Việt Nam (U20 World Cup), U22 Việt Nam (SEA Games 29) và ĐT Việt Nam (VL Asian Cup 2019). Cầu thủ Trọng Hoàng (CLB FLC Thanh Hóa) được bầu chọn vào đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á 2017. Ngoài ra trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh cũng được trao giải Trợ lý trọng tài xuất sắc.

Với việc tổ chức thành công các sự kiện như Giải Vô địch CLB Futsal châu Á, vòng loại nữ châu Á, Vòng loại U23 châu Á, giải U19 Đông Nam Á. Gây ấn tượng mạnh ở các sân chơi U19 châu Á, U20 World Cup, VCK U16 châu Á và VCK Futsal World Cup, VFF đã được vinh danh là Liên đoàn bóng đá tốt nhất Đông Nam Á năm 2017.

Trong năm qua, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển trẻ. Bóng đá phong trào cũng phát triển vượt bậc và bắt đầu vươn mình ra sân chơi thế giới, thậm chí ở đấu trường lớn các cầu thủ cũng để lại nhiều ấn tượng. Điều này mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho ĐTQG Việt Nam cũng như thu hút nguồn đầu tư cho bóng đá.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vff-hlv-mai-duc-chung-doan-van-hau-xuat-sac-nhat-dna-807603.html