VFF nói gì về vụ tấn công phóng viên ở Thiên Trường?

Sáng 16/04/2010, tại trụ sở VFF đã diễn ra cuộc họp liên quan tới sự việc phóng viên Duy Bùi bị hành hung và xúc phạm khi tác nghiệp tại sân Thiên Trường.

Tham dự cuộc họp này có lãnh đạo báo Thể Thao 24h, ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Lân Trung - PCT VFF phụ trách truyền thông, ông Trần Quốc Tuấn - Tổng thư ký VFF kiêm trưởng BTC V.League 2010. Cuộc họp còn có sự tham dự của đại diện Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại cuộc họp, CT VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã giải thích về việc vắng đại diện của BTC sân Thiên Trường: “Cùng với đại diện 2 Bộ cho ý kiến để đưa ra phương án giải quyết chứ không phải là một cuộc đối chất nên chưa chưa mời đại diện BTC sân Thiên Trường”. Theo ông Nguyễn Trọng Hỷ, vụ việc đáng tiếc xảy ra với phóng viên Duy Bùi là cơ hội để các bên nhận ra sai sót của mình để sửa lỗi. Đồng thời, Chủ tịch VFF khẳng định quan điểm không bỏ qua vụ việc này. Còn PCT Nguyễn Lân Trung nói: “VFF cảm ơn báo chí đã đồng hành trong việc tổ chức các giải đấu nhất là trong bối cảnh phải đối mặt với bạo lực sân cỏ. Trong công văn của BTC sân Thiên Trường có nêu rằng phóng viên Duy Bùi từ khán đài lao xuống sân là không đúng sự thật. Hình ảnh một số người ùa vào đưa phóng viên Duy Bùi ra là một hành động rất phản cảm”. Ông Trung nói thêm: “Sau trận đấu trên sân Thiên Trường, lãnh đạo VFF, BTC V.League đã có công văn, điện thoại cho Giám sát để thu thập tư liệu giải trình. Liên quan đến vụ việc của phóng viên Duy Bùi, Ban Kỷ luật VFF vẫn chưa có kết luận chính thức và chưa đưa ra quyết định gì. Sau này khi đầy đủ bằng chứng sẽ xem xét tiếp”. Ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ VH, TT & DL - đã rất thẳng thắn: “Tinh thần của Bộ VH, TT & DL là quyết liệt chống tiêu cực. Trên phương diện cá nhân, sau khi xem những tư liệu ban đầu thì sự kiện này (sự kiện PV Duy Bùi bị hành hung, đối xử thô bạo - PV) chắc chắn là có. Đây là sự việc nghiêm trọng, nếu có yếu tố hành hung có thể mời cơ quan pháp luật vào cuộc, còn việc cản trở hành nghề của nhà báo là vi phạm Luật báo chí”. Ngay sau cuộc họp này Thanh tra Bộ VH, TT & DL sẽ có công văn gửi Sở VH, TT & DL Nam Định để làm rõ hơn vụ việc. Đại diện báo Thể thao 24h cũng đã có những phân tích rất cụ thể và rõ ràng xung quanh vụ việc PV Duy Bùi vị hành hung và xúc phạm, trong đó nhấn mạnh quan điểm của báo Thể thao 24h: Yêu cầu lãnh đạo VFF phải có những động thái thật sự quyết liệt làm sáng tỏ vụ việc đồng thời đưa ra hướng giải quyết vụ việc là BTC sân Thiên Trường phải nhận ra sai sót, khuyết điểm của mình, công khai xin lỗi cá nhân PV Duy Bùi, báo Thể thao 24h trên cơ quan ngôn luận của VFF cũng như đưa ra những án kỷ luật nghiêm khắc với những cá nhân đã tham gia hành hung, có những hành động thô bao với PV Duy Bùi. Về phần mình, báo Thể thao 24h cũng thừa nhận sơ xuất của phóng viên Duy Bùi là khi tác nghiệp đã cất thẻ trong túi đồ. Trong thời gian tới, báo sẽ nhắc nhở tất cả các phóng viên khi đi tác nghiệp cần thực hiện đúng yêu cầu của BTC giải, BTC sân. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Ngay trong chiều 16/04/2010, tôi sẽ trực tiếp ký công văn gửi BTC sân Thiên Trường đề nghị có những giải trình chính xác về sự việc này”.

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/248-245283/bong-da-trong-nuoc/vff-noi-gi-ve-vu-tan-cong-phong-vien-o-thien-truong.htm