Vị cứu tinh của hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh dạ dày, đại tràng

Lương y Triệu Thị Hòa – vị lương y nổi tiếng với nhiều bài thuốc quý chữa các bệnh mạn tính, bao năm qua đã chữa khỏi bệnh dạ dày cho những bệnh nhân đang bị những cơn đau đớn dằn vặt.

Khỏi bệnh dạ dày, đại tràng nhờ bài thuốc nam gia truyền

Từ những vị thuốc nam, lương y Triệu Thị Hòa (Yên Sơn, Ba Vì) đã chữa khỏi cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các căn bệnh mạn tính như: xương khớp, tiểu đường sỏi thân và đặc biệt là dạ dày bằng bài thuốc gia truyền 5 đời của gia đình cho bênh nhân khắp mọi miền.

Lương y Triệu Thị Hòa đã kết hợp các vị để phát huy tác dụng bài thuốc đến mức tối đa để chữa trị căn bệnh này. Cũng chính bài thuốc đó đã chữa khỏi cho con trai của bà - một bệnh nhân bị dạ dày nặng. Hiện, bà là một lương y có tiếng khắp mọi miền Tổ quốc mát tay chữa các bệnh mạn tính.

Chia sẻ với chùng tôi về bài thuốc bà cho biết: “Sử dụng thuốc, người bệnh sẽ giảm hẵn cơn đau chỉ sau khoảng 10 – 20 ngày. Đối với các trường hợp bệnh nhẹ, bệnh sẽ thuyên giảm sau 2 tháng uống thuốc. Các bệnh nhân mắc chứng đau dạ dày nặng sẽ mất từ 3 – 4 tháng để điều trị dứt điểm căn bệnh này.”

Lương y Triệu Thị Hòa.

Bà cũng cho biết vi khuẩn HP là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên các chứng bệnh liên quan tới dạ dày như: viêm dạ dày cấp hoặc mãn tính, loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày,…Loại khuẩn này chủ yếu lây lan qua đường ăn uống. Điều trị HP không hề đơn giản bởi chỉ cần không diệt sạch, khuẩn HP sẽ lại tái phát và gây bệnh. Để tiêu diệt loại vi khuẩn này, bài thuốc chữa đau dạ dày của lương Triệu Thị Hòa sử dụng 100% nguyên liệu từ thảo dược thiên nhiên không gây tác dụng phụ. Nhờ hoạt tính kháng sinh tự nhiên, các vị thuốc trong bài thuốc này có khả năng tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn HP khỏi niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, nó còn làm liền vết loét ở niêm mạc.

Theo lương y Hòa, viêm loét dạ dày là căn bệnh tưởng đơn giản, nhưng cực kỳ nguy hiểm, vì nó là tiền đề của bệnh ung thư dạ dày. Nếu bị ung thư dạ dày di căn, thì 99% là chết. Viêm loét dạ dày do trào ngược là nguy hiểm nhất. Mỗi khi trào ngược, dịch tụy sẽ ngấm lên dạ dày, gây viêm loét, là cơ hội để vi khuẩn HP xâm nhập vết loét. Khi hết trào ngược, dạ dày lại lành. Quá trình cơ thể liên tục tự chữa vết loét, có thể sẽ có sai sót, và khi sai sót xảy ra, thì nguy cơ ung thư hóa là rất cao. Chính vì thế, chữa khỏi hẳn viêm loét dạ dày, sẽ hạn chế tối đa căn bệnh ung thư dạ dày.

Tò mò về bài thuốc, tôi đã tìm đến vị lương y này để mục sở thị. Trong căn nhà, lương y Hòa đang tất bật với những thang thuốc. Lương y Hòa bắt đầu chữa trị dạ dày từ khi còn rất trẻ, nên người bệnh của bà nhiều vô kể. Bà không thể nhớ được, chỉ có những bệnh nhân cần theo dõi thì bà ghi tên tuổi vào sổ để tiện liên lạc, nhưng mấy cuốn sổ dầy cộp cũng đã hết.

Đồng hành cùng bệnh nhân trên mọi miền tổ quốc

Lương y Hòa nhớ lại trường hợp bệnh bị đau dạ dày “kinh điển” chưa từng gặp và được anh chữa khỏi. Đó là ông Nguyễn Huy Huấn, ở Tp Hồ Chí Minh. Ông Huấn bị viêm loét dạ dày rất nặng, tới hơn 20 năm trời. Là người cẩn trọng, nên khi phát hiện bệnh, ông điều trị ngay. Thế nhưng, căn bệnh viêm loét dạ dày cứ lành lại tái lại, không dứt được hẳn. Đỉnh điểm là bị chảy máu dạ dày, phải cấp cứu, nguy cấp tính mạng. Bữa ăn hàng ngày của ông chủ yếu là cháo. Người ông ấy gầy như... mo cau. Căn bệnh viêm loét dạ dày chưa khỏi, thì đại tràng lại bị loét. Ông đã đến hầu hết các bệnh viện nổi tiếng, dùng đủ các loại thuốc đắt tiền, song bệnh không thuyên giảm. Ăn uống thực sự là cực hình. Công việc tiếp xúc nhiều, tiếp khách nhiều, nhưng lại không dám ăn gì, không dám uống bất cứ ngụm rượu bia nào, nên rất bất tiện. Càng ngày căn bệnh viêm loét dạ dày, đại tràng càng nặng, khiến cơ thể ông sa sút. Nỗi lo căn bệnh ung thư dạ dày, đại tràng tìm đến cứ vảng vất, khiến ông ăn ngủ chẳng yên.

“Cứ ai mách thầy lang nào, tôi lại tìm đến mua thuốc về uống. Lúc thì thuốc sắc, lúc thuốc viên, lúc thuốc bột, nhưng chẳng ăn thua gì. Tôi đã mất hết niềm tin vào cả đông y lẫn tây y. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp từng bị viêm loét dạ dày đại tràng, sau ra đi vì ung thư dạ dày, đại tràng, mà lòng buồn khôn tả, vì còn nhiều việc chưa làm xong. Đọc báo thấy lương y Hòa có bài thuốc chữa dạ dày nhưng tôi cũng không kì vọng. Một hôm, người bà con xa có mách tôi uống thuốc của lương y Hòa khẳng định thuốc của bà rất tốt bởi bà ấy cũng đã khỏi cách đây gần 5 tháng, đã giới thiệu nhiều người uống khỏi, nên tôi thử. Không ngờ, đúng là thần kỳ. Lương y Hòa như người đem lại mạng sống lần nữa cho tôi”.

Ông Huấn cho biết chỉ uống thuốc vài hôm, ông cảm thấy cơ thể thay đổi rõ rệt, vì rất hợp thuốc, không bị ợ chua. Uống thuốc 1 tuần, thì bụng dạ rất êm. Sau đúng 1 tháng dùng thuốc, ông tăng hẳn 4 kg, da dẻ hồng hào, căn bệnh dạ dày, đại tràng gần như không còn xuất hiện. Gặp ai, nói chuyện ông cũng đều nói về bài thuốc, đến tháng thứ 3 ông đã khỏi hoàn toàn, nhưng ông vẫn muốn uống nhâm nhi tuần vài lần bởi ông bảo ông uống để phòng bệnh, hơn nữa từ thảo dược nên rất tốt không tác dụng phụ.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Trâm ở Biên Hòa Đồng Nai đã có 3 lần anh suýt toi mạng vì căn bệnh loét dạ dày. Vết loét dạ dày của bà nằm ngay thành mạch máu. Mặc dù chỉ là vết loét ở dạ dày, song vết loét thường xuyên xuất huyết âm thầm, không gây đau đớn. Máu cứ lặng lẽ chảy từ vết loét, đầy dạ dày. Mất máu, đầu óc choáng váng, mất kiểm soát, chị lại lăn ra ngất xỉu. Dù uống đủ các loại thuốc cầm máu, thuốc đặc trị vi khuẩn HP, song vẫn chẳng ăn thua, cứ 2-3 tháng lại xuất huyết trở lại.

May mắn, sử dụng bài thuốc đặc trị của lương y Triệu Thị Hòa, chỉ chưa đầy ba tháng chị đã hết triệu chứng bệnh. Chị Trâm đi nội soi lại, bác sĩ bảo vết loét đã thành sẹo. Như vậy, về cơ bản, vết loét dạ dày đúng chỗ hiểm của chị Trâm đã được chữa khỏi. Giờ chị ăn khỏe, ngủ khỏe, tăng cân. Với chị, đó là sự thần kỳ, là niềm vui không gì đánh đổi được.

Em Hoài Anh – sinh viên trường đại học Luật Tp Hồ Chí Minh:” Trong thời gian ôn thi đại học, vì áp lực thi cử nên tinh thần em thường xuyên mệt mỏi, luôn căng thẳng và lo lắng. Điều này cộng với thói quen ăn uống không đúng bữa của em đã khiến em bị mắc phải căn bệnh đau dạ dày. Những cơn đau quặn làm em không thể tập trung vào việc học được. Kết quả bắt đầu sa sút, kỳ thi đại học lại đang đến gần nên gia đình em rất lo lắng. Tình cờ mẹ em được giới thiệu đến bài thuốc chữa đau dạ dày của lương y Hòa. Thuốc rất dễ uống, chỉ sau khoảng 1 tháng, em đã cảm thấy đỡ đau hẵn. Tiếp tục uống thuốc đến hết tháng thứ 2, cơn đau của em đã không còn xuất hiện nữa.”

Chia sẻ về việc chữa bệnh, lương y Hòa cho biết tùy theo thể trạng bệnh nhân và tình trạng bệnh mà có những trường hợp chỉ uống vài tháng thuốc đã khỏi, nhưng cũng có trường hợp phải uống đến 4 – 5 tháng bệnh tình mới tốt lên. Nhưng quan trọng nhất là tâm lý, người bệnh phải lạc quan, thoải mái. Bệnh thân thể có thể chữa, nhưng bệnh về tinh thần mới thực sự đáng sợ.

Bệnh nhân liên hệ lương y Triệu Thị Hòa theo số điện thoại sau để nghe tư vấn về bệnh dạ dày, đại tràng: 0932.284.890.

PV

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/vi-cuu-tinh-cua-hang-ngan-benh-nhan-mac-benh-da-day-dai-trang-p54112.html