Vì sao BTC Lễ hội Hoa hồng Bulgaria có dùng thêm hoa giả?

Chiều ngày 7/3, Ban tổ chức (BTC) Hoa Hồng Bulgaria và Bạn bè có cuộc trao đổi, chia sẻ thẳng thắn với các cơ quan báo chí về những tồn tại, hạn chế mà Sở Văn hóa, Thể thao (VH - TT) Hà Nội yêu cầu trước đó.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Liên trưởng BTC Lễ hội thẳng thắn: " Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè diễn ra với thành công ngoài sức mong đợi, đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo du khách, mang lại những cảm xức và tình cảm đặc biệt.

Tuy nhiên vì lần đầu tổ chức với quy mô lớn nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ và thiếu sót nhất định. Ban tổ chức gửi lời xin lỗi chân thành đến du khách đến tham gia Lễ hội".

Ông Nguyễn Đức Liên - Trưởng BTC Lễ hội Hoa hồng Bulgaria

Về việc người dân bức xúc khi hoa giả , hoa héo xuất hiện không như quảng cáo trước đó, ông Liên phân trần: "Đây là Lễ hội văn hóa hoa hồng, kết tinh từ cảm xúc, sự đam mê hoa hồng nên việc trương bày hoa hồng chỉ là một phần trong lễ hội. Tình yêu hoa hồng được thể hiện qua nhiều phương thức và hoa hồng được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như: hoa tươi, hoa lụa, hoa giấy, hoa gốm, rượu vang hoa hồng, bánh, kẹo hoa hồng, các loại mỹ phẩm....".

Cổng vào Đảo hoa hồng được trang trí bởi hoa hồng lụa gây bức xúc trong mấy ngày qua

Riêng cổng hoa và một số kiến trúc khác nhiều người nói là toàn hoa giả khác xa với quảng cáo ông Liên cũng cho hay: "Theo luật bảo về môi trường Bulgaria, không cho phép sử dụng hoa tươi trong trang trí các kiến trúc này. Còn thực tế thì không gian cây cầu được thiết kế từ rất lâu cho nên việc đảm bảo an toàn chúng tôi không thể dùng toàn bộ hoa tươi để trang trí cổng vòm bởi lực chịu của cây cầu không tốt.

Để chọn phương án tốt nhất BTC đã bàn bạc kỹ lưỡng đưa ra phương án dùng hoa lụa để trang trí sẽ thích hợp nhất cả về mặt thẩm mỹ cũng như độ an toàn cho người dân đi lại tham quan".

Trong ngày đầu tiên khai hội đã diễn ra tình trạng giờ trong vé ghi là 9h30 du khách được vào tham quan nhưng khi khách đến thì không được vào với lý do "đang tổ chức lễ khai mạc". Trả lời về vấn đề này ông Liên bộc bạch, bởi khu vực Đảo Thống nhất nơi diễn ra lễ hội Hoa hồng khá nhỏ mà lượng người tham dự khai mạc lại quá đông nên việc chậm cho du khách vao tham quan là bất đắc dĩ.

Chiêm ngưỡng vườn hoa hồng cổ tuyệt sắc giữa lòng Hà Nội

Tọa lạc gần trường bắn Yên Sở (phường Yên Sở, quần Hoàng Mai, Hà Nội), vườn hoa hồng gần 5 tỷ với diện tích hơn 5000m2 của chị Phạm Thiên Trang đang là một địa điểm khá “hot” trên thị trường hoa hiện nay.

Lễ hội Hoa Hồng Bulgaria và Bạn bè được tổ chức từ ngày 3/3 đến hết ngày 8/3/2017 nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria 3/3 và ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đây là sự kiện văn hóa đặc biêt lần đầu tiên được tổ chức, nhằm tăng cường sự hiểu biết văn hóa và giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Bulgaria.

Lễ hội tái hiện lại Lễ hội Hoa hồng Bulgaria để người dân Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng hiểu hơn về văn hóa hoa hồng cũng như biết đến nhiều giống hoa hồng Bulgaria cũng như các nước trên thế giới.

Tuy nhiên, trong những ngày diễn ra Lễ hội có nhiều thông tin phản ánh về những tồn tại, hạn chế trong khâu tổ chức làm cho người dân không được hài lòng về chất lượng của Lễ hội. Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã có công văn yêu cầu BTC Lễ hội giải trình về vấn đề này. Ngày 6/3 Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra khảo sát thực tế về những vấn đề như một số cơ quán báo chí đã đưa tin trước đó.

Đoàn kiểm tra góp ý kiến rút kinh nghiệm với phía BTC, thống nhất với những giải trình và đánh giá cao những nỗ lực trong việc khắc phục những hạn chế trên để Lễ hội diễn ra được chọn vẹn, đáp ứng được nhu cầu và tình cảm của khách tham quan.

Nghệ thuật sắp đặt trái tim hoa hồng từ 6.000 bông hồng do nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy thực hiện (Tác giả "con đường gốm sứ") một trong những điểm nhấn của Lễ hội Hoa hồng Bulgaria lần này

Ông Daniel Dobrev, tham tán Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì đã giới thiệu được nét văn hóa truyền thống của xứ sở hoa hồng quê hương tôi đến với các bạn. Thật xúc động khi được tham gia giao lưu với các bạn Việt Nam đã từng học tập, sinh sống tại Bulgaria cách đây đến mấy chục năm. Đây là lễ hội văn hóa, nghệ thuật hoa hồng tuyệt vời nhất mà tôi từng tham dự".

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, 8/3.

Hòa Nguyễn

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/gallery/vi-sao-btc-le-hoi-hoa-hong-bulgaria-co-dung-them-hoa-gia-n20170307183804388.htm