Vì sao Chelsea có thể vô địch Premier League mùa này?

Với phong độ ấn tượng ở thời điểm hiện tại, khả năng Chelsea vô địch Premier League 2016/17 là hoàn toàn có thể xảy ra. Những lý do dưới đây sẽ lý giải điều đó.

Những đối thủ đều gặp những vấn đề

Trong khi Chelsea đang ít nhiều đạt được sự ổn định cần thiết thì những đối thủ của họ lại tỏ ra phập phù. M.U mới chỉ thua có 3/15 trận tại Premier League nhưng họ lại hòa quá nhiều. Với khoảng cách 13 điểm so với The Blues vào lúc này, đã có thể gạch tên Quỷ đỏ ra khỏi danh sách những đội bóng có khả năng vô địch. Liverpool chơi rất đẹp mắt, hàng công đều đặn “nổ súng” nhưng hàng thủ chưa khi nào được đánh giá cao. Đó là vấn đề được đặt ra từ khá lâu nhưng dường như HLV Klopp vẫn chưa thể tìm ra lời giải. Không những vậy, Liverpool có thể chơi ấn tượng trong một khoảng thời gian dài nhưng cũng có thể mau chóng gây thất vọng liền vài vòng. Chẳng hạn, 2 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh Lữ đoàn đỏ chỉ giành nổi 1 điểm.

Man City của Pep vẫn còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết

Trong khi đó, từ đầu mùa, Pháo thủ chơi khá ấn tượng và hiện xếp thứ 2 với khoảng cách 3 điểm so với Chelsea. Tuy nhiên, cần nhớ những mùa gần đây, thầy trò Wenger thường đánh mất mình ở những thời khắc quan trọng. Mùa trước, đội chủ sân Emirates đã vô địch lượt đi song phải chật vật mới giành nổi vị trí Á quân vào cuối mùa, và chẳng ai dám chắc, điều tương tự không thể lặp lại ở mùa giải này. Đặc biệt, Arsenal còn đang phụ thuộc quá lớn vào Sanchez và Ozil . Một khi bộ đôi này đánh mất phong độ chắc chắn thành tích của đội bóng thành London sẽ bị ảnh hưởng theo.

Man City sau khởi đầu ấn tượng cũng bộc lộ rất nhiều hạn chế. Pep Guardiola rõ ràng cần phải tiếp tục mua sắm để hoàn thiện triết lý của mình ở sân Etihad. Việc những đối thủ gặp những vấn đề khác nhau giúp khả năng Chelsea vô địch Premier League 2016/17 trở nên sáng hơn rất nhiều.

Chiều sâu đội hình

Chelsea có khá nhiều những cầu thủ dự bị chất lượng

Chelsea đang là đội có chiều sâu đội hình thuộc diện tốt nhất giải đấu. Họ sở hữu đội hình 2 chất lượng không kém gì đội hình chính. Ở hàng thủ, The Blues vẫn còn đó Branislav Ivanovic, John Terry hay Kurt Zouma. Ở tuyến giữa, John Obi Mikel luôn sẵn sàng ra sân khi cần. Còn trên hàng công, Cesc Fabregas, Oscar hay Willian đều là những lựa chọn chất lượng. Diego Costa đang có phong độ cao và nếu anh có không thể ra sân thi đấu The Blues vẫn còn đó Michy Batshuayi , người góp dấu giày vào 2 bàn thắng ở Premier League sau chỉ 77 phút thi đấu. Tiền đạo tuyển Bỉ đang rất khát khao thi đấu và sẵn sàng tỏa sáng khi Conte cần. Ngoài ra, Chelsea còn có một số cầu thủ trẻ khá chất lượng như Ruben Loftus-Cheek hay Nathaniel Chalobah.

Luôn có những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc

Chelsea luôn có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc

Không ít trận đấu ở mùa giải này Chelsea gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng họ vẫn giành 3 điểm. Cuối tuần trước, lối chơi phòng ngự khoa học của West Brom tưởng như đã cắt được mạch thắng của The Blues, nhưng khoảnh khắc tỏa sáng của Diego Costa giúp thầy trò Conte duy trì mạch thắng ấn tượng. Trước đó, trong chuyến làm khách trên sân của Middlesbrough, chân sút người Tây Ban Nha cũng là người hùng với bàn thắng duy nhất. Trong trận đấu với Tottenham khi Costa không thể khai hỏa, The Blues vẫn có những ngôi sao có thể giải quyết trận đấu, đó là Moses và Pedro. Với một lối chơi mà rất nhiều cầu thủ có thể tham gia vào tấn công, hỏa lực của Chelsea không chỉ tập trung vào một hai cầu thủ, khiến cho trở nên cực kỳ khó lường.

Tài năng của HLV Conte

Chelsea có thể vô địch Premier League với tài năng của HLV Conte

HLV Conte được đánh giá là nhà cầm quân bậc thầy về chiến thuật và ông đang thể hiện được phảm chất đó. Giai đoạn đầu mùa này, Chelsea chơi tốt với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng khi hệ thống này không hiệu quả ông đã chuyển sang 3-4-3. Hệ thống chiến thuật mới đã mang lại thành công mỹ mãn khi The Blues thắng cả 9 trận gần nhất ở Premier League, chỉ nhận 2 bàn thua. Đã có những dấu hiệu cho thấy 3-4-3 bắt đầu xuất hiện vấn đề, nhưng với người có khả năng ứng biến tốt như nhà cầm quân người Italia, NHM Chelsea hoàn toàn có thể tin vào những đột phá mới về mặt chiến thuật khi mà 3-4-3 bị bắt bài.

Không phải dự cúp châu Âu

Không phải dự cúp châu Âu giúp Chelsea tập trung toàn lực vào Premier League

Chelsea không được góp mặt ở cúp châu Âu mùa này. Vì vậy, thầy trò HLV Conte có thể tập trung toàn lực cho mặt trận Premier League. Cần phải nhấn mạnh, sơ đồ 3-4-3 mà Chelsea đang vận hành cần sự tập trung cao độ cũng như thể lực dồi dào của các cầu thủ. Thế nên, việc không phải phân tâm và chia sức chơi ở đấu trường châu lục thật sự đã giúp Chelsea rất nhiều trong cuộc đua tranh ngôi vô địch Premier League mùa này.

Video Chelsea 1-0 West Brom (Vòng 15 Premier League 2016/17)

Nguyễn Huyền – Theo Thể Thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/chelsea-vo-dich-premier-league-201617-tai-sao-khong-172-150112.html