Vì sao da người già xuất hiện đồi mồi?

Hiện tượng da đồi mồi xuất hiện ở mặt, cổ, cánh tay và cơ thể là do sự lão hóa của da.

Hỏi: Vì sao ở người già trên da lại xuất hiện đồi mồi mà người trẻ tuổi không có? Có cách nào ngăn cản sự xuất hiện đồi mồi hay không? - Nguyễn Thu Thảo (Đống Đa, Hà Nội)

Chuyên gia thẩm mỹ Nguyễn Minh Hương, Trung tâm thẩm mỹ Trúc Lâm cho biết: Hiện tượng da đồi mồi xuất hiện ở mặt, cổ, cánh tay và cơ thể là do sự lão hóa của da. Các đốm đồi mồi màu vàng, nâu hoặc đen, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên cơ thể khi có sự lão hóa, đặc biệt là gò má cổ, tay, thậm chí trước ngực.

Thông thường nếu các đốm này phân bố trên vùng da rộng và không đều như tàn nhang thì đó chỉ là một trong những dấu hiệu bên ngoài của sự lão hóa da. Nhiều người khi càng có tuổi sẽ phát hiện có các đốm nâu nhạt sau đó chuyển sang sậm màu xuất hiện trên hai tay.

Để làm chậm sự lão hóa của da, bạn có thể tăng cường tuần hoàn bằng xoa bóp da mặt hằng ngày, dùng kem dưỡng da. Cũng nên tránh để da tiếp xúc trực tiếp nhiều với ánh sáng mặt trời, khiến các đốm này ngả dần sang màu nâu sậm.

PV (ghi)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/bac-si-oi/vi-sao-da-nguoi-gia-xuat-hien-doi-moi-251117.html