Vì sao 'đại gia' Premier League run sợ trước Man City của Pep Guardiola?

Cũng giống như ở Barca hay Bayern, công việc đầu tiên của Pep Guardiola thường làm là tính "rút ruột" những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Và đến Man City ông cũng làm điều tương tự khi chuẩn bị lên kế hoạch chiêu mộ những ngôi sao của Arsenal, MU hay Chelsea. Bị Pep Guardiola 'cướp ghế', HLV Pellegrini 'bật đèn xanh' cho Chelsea 5 điều đáng chờ đợi sau khi Pep Guardiola chính thức tiếp quản Man City Tiết lộ lý do Man City sớm công bố hợp đồng với Pep Guardiola Jurgen Klopp không tin Pep Guardiola sẽ giúp Man City thống trị nước Anh Pep về Man City là cơ sở để tin Mourinho về MU Lộ những mục tiêu 'khủng' Pep Guardiola quyết đưa về Etihad

Arsenal sẽ lại bị "hút máu" nếu tiếp tục không vô địch Premier League mùa này

Không phải Lionel Messi hay Robert Lewandowski, 2 cái tên đầu tiên mà HLV Pep Guardiola muốn mang về Man City dưới triều đại của mình chính là tiền vệ Aaron Ramsey của Arsenal và trung vệ đang được nhiều đại gia nước Anh theo đuổi John Stones của Everton.

Hợp đồng 3 năm với Bayern Munich của Pep Guardiola sẽ kết thúc vào tháng 6 năm nay và theo thông tin chính thức, ông sẽ dẫn dắt Man City kể từ mùa giải tới. Trong 2 mùa giải đầu tiên, Hùm xám nước Đức chiếm thế độc tôn tại Bundesliga và trong mùa thứ 3 này cũng vậy. Một trong những lý do Bayern vô đối ở giải quốc nội là bởi với uy tín của mình, Pep Guardiola không khó để thuyết phục những ngôi sao lớn về sân Allianz Arena, và đối thủ duy nhất có thể cạnh tranh với Hùm xám là Dortmund đã bị làm cho yếu đi bởi những cầu thủ tốt nhất như Robert Lewandowski, Mario Gotze. Hồi ở Barca vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng làm điều tương tự khi ngoại trừ Real Madrid không thể "hút máu", thì Pep thường lấy đi của Sevilla hay Valencia những cầu thủ tốt nhất của họ.

Đặt chân đến nước Anh vào cuối tháng 6 này, nhưng ngay bây giờ Pep Guardiola đã lên kế hoạch tương tự ở Man City. Và với nguồn lực tài chính hùng mạnh của đội chủ sân Etihad, kèm theo uy tín của một nhà cầm quân có thể mang về nhiều danh hiệu, các đội bóng lớn ở Premier League đang "lo sốt vó" về khả năng mất quân vào tay chiến lược gia người Tây Ban Nha. Trong số này phải kể đến là Arsenal, Man United và Chelsea.

Theo tờ Daily Mail, Pep Guardiola đã chọn ra hai mục tiêu chính cho kỳ chuyển nhượng hè 2016. Man City sẽ theo đuổi tiền vệ trung tâm Aaron Ramsey của Arsenal lẫn trung vệ John Stones của Everton. Hai cầu thủ này đều rất tài năng và sẽ là nền tảng xây dựng đội bóng của Pep trong tương lai.

Aaron Ramsey không được trọng dụng như Ozil hay Sanchez ở Arsenal

Mặc dù vẫn là một trụ cột quan trọng của Arsenal nhưng có thể nói Aaron Ramsey đã không còn duy trì được phong độ chói sáng như mùa giải năm ngoái nữa. Khách quan thì HLV Arsene Wenger cũng có trách nhiệm trong sự sa sút của ngôi sao người xứ Wales khi thường xuyên không được đá ở vị trí sở trường.

Việc phải thi đấu “trái kèo” khiến Ramsey bị hạn chế đất diễn và không thể phát huy tối đa nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của mình. Gần đây, tiền vệ 25 tuổi cũng đã lên tiếng thể hiện sự không hài lòng với cách sắp xếp của ông thầy Wenger, khiến người ta bắt đầu đặt câu hỏi về tương lai của anh ở Emirates.

Hector Bellerin cũng được Pep đặc biệt quan tâm

Ngoài Aaron Ramsey, hậu vệ cánh đang chơi rất lên chân là Hector Bellerin cũng đang được Man City đặc biệt quan tâm, bởi hiện tại trấn giữ hai bên hành lang cánh đang là những vị trí yếu nhất của đội chủ sân Etihad khi mà những Bacary Sagna, Gael Clichy, Aleksandar Kolarov hay Pablo Zabaleta đều lớn tuổi, cũng như đánh mất phong độ đỉnh cao. Được biết, Pep Guardiola có ấn tượng đặc biệt với hậu vệ người Tây Ban Nha kể từ trận Arsenal thắng Bayern Munich 2-0 tại Emirates mùa này, trận đấu mà Bellerin chơi tuyệt hay với vai trò công thủ toàn diện.

Everton đang chờ giá "khủng" để bán hàng hot John Stones

Với John Stones, trung vệ này hiện đang là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt ông lớn, trong đó có những đại gia khác của nước Anh như Chelsea và MU. Hiện Everton đã giữ thành công hậu vệ người Anh ở lại Goodison Park sau 2 kỳ chuyển nhượng bị lôi kéo bởi những mức giá hấp dẫn (30 đến 45 triệu bảng), nhưng để "chiều lòng" Pep, rất có thể Man City sẽ thiết lập kỷ lục cho một hậu vệ để đón Stones về Etihad trước sự thèm muốn và ghanh ghét của các đội bóng khác.

Hai cầu thủ khác cũng đang nằm trong tầm ngắm của Pep Guardiola đó là tiền vệ Juan Mata của Man United và tiền đạo Pedro của Chelsea. Ngoài ra, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn muốn đưa những học trò cũ về nước Anh như Lionel Messi, Robert Lewandowski hay Sergio Busquets (Barca), Thiago Alcantara và Douglas Costa (Bayern Munich). Một "đế chế" mới tại Premier League mang tên Man City của Pep Guardiola đang được chờ đợi, còn với những đại gia khác như MU, Arsenal, Chelsea, họ có nhiều lý do để mà lo lắng.

Lê Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/vi-sao-dai-gia-premier-league-run-so-truoc-man-city-cua-pep-guardiola-171-167439.html