Vì sao giấy phép con vẫn thách thức chúng ta?

'Có ý kiến cho rằng nuôi gà chỉ mất 40 ngày nhưng thủ tục để tiêu thụ, xuất khẩu gà thì còn phức tạp, dài ngày hơn nuôi gà', Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2017.

Ảnh minh họa: Satế.

Đây không phải là chuyện ngụ ngôn mà chuyện đời thực 100% của nước ta.

Vì sao có chuyện ngược đời này, Thủ tướng chỉ thẳng luôn là vì giấy phép con, giấy phép cháu còn quá nhiều.

Giấy phép con, giấy phép cháu nói mãi, bàn mãi, ai cũng thấy rõ những tác hại của nó đến môi trường sản xuất kinh doanh, ai cũng thấy nó đang làm nản lòng các nhà đầu tư, nhưng nó vẫn cứ tồn tại, ngang nhiên, thách thức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tỏ ra rất sốt ruột, mong muốn loại bỏ, nhưng cho đến nay các cấp thực hiện vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Cho đến lúc này không thể không đặt ra câu hỏi vì sao các bộ, ngành chuyển biến rất chậm trong việc thực hiện chỉ đạo dẹp các loại giấy phép con, giấy phép cháu. Nói luôn cho nhanh, để sắp xếp, loại bỏ thủ tục đó chẳng có gì khó, chỉ vì người ta muốn giữ nó lại mà thôi.

Giữ “con gà” lại là để nó “đẻ trứng vàng” cho những người muốn giữ lại chứ không phải người nuôi nó. Con gà ở đây là tất cả các loại hàng hóa, sản phẩm phải đi qua các cửa của các cơ quan quản lý. Hỏi vì sao giữ lại, xin thưa, nếu không có giấy phép con, giấy phép cháu, thậm chí là giấy phép chắt thì lấy gì để hành hạ, nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp. Không làm khó thì không có “trứng gà” để ăn.

Người ta không muốn bỏ giấy phép con, các điều kiện kinh doanh, vì như vậy thì chẳng còn việc gì làm. Bởi vì trên thực tế, giấy phép con là môi trường nuôi dưỡng, dung dưỡng các loại cán bộ công chức vác ô. Bỏ nó đi thì lấy gì làm nguồn sống, lấy đất đâu để sống.

Ngoài giấy phép con làm mất thời gian và đẻ ra các loại phí không tên, còn có nhiều loại phí có tên khác làm kiệt quệ doanh nghiệp. Thử hỏi, tổng phí vận tải doanh nghiệp phải đóng lên tới 70 loại thì còn sức đâu để tồn tại, tích lũy, phát triển. Cho nên, tháo gỡ gánh nặng thủ tục hành chính, thuế và phí cho doanh nghiệp không phải là chuyện “khoan thư sức dân” mà là chuyện sống còn của nền kinh tế đất nước.

Muốn tăng trưởng kinh tế thì không thể cản bước tiến của cộng đồng doanh nghiệp.

Muốn cho hàng hóa sản xuất trong nước cạnh tranh được ở thị trường nội địa và xuất khẩu thì không thể đánh thuế, phí
quá nặng.

Muốn cải cách bộ máy, dẹp đám vác ô thì phải dẹp tất cả các loại giấy phép con, giấy phép cháu, không để sót một “cháu” nào.

Theo Lê Thanh Phong/LĐO

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/theo-dong-thoi-cuoc/vi-sao-giay-phep-con-van-thach-thuc-chung-ta_t114c68n123776