Vì sao giữa mùa hè miền Bắc mưa lạnh như mùa đông ?

Dù đã bước sang mùa hè nhưng hôm qua và sáng nay (19/5), tại nhiều tỉnh miền Bắc trời lạnh và kèm mưa lớn khiến cho cảm giác lạnh như mùa đông. Vậy tại sao lại có hình thái thời tiết này?

Giữa mùa hè mà mưa rét như mùa đông khiến nhiều người phải mặc áo ấm ra đường. Ảnh: Lê Phú.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tháng 5 vẫn là tháng cuối của Xuân (gồm tháng 3-4-5), chưa phải Hè (tháng 6-7-8), trung bình tháng 5 thường có 3-4 đợt không khí lạnh ảnh hưởng gây mưa rào và dông, làm trời mát mẻ hay kết thúc nắng nóng... Thỉnh thoảng có đợt do không khí lạnh kết hợp với hội tụ trên cao 5-10.000 mét, gây ra mưa lạnh, nhiệt độ không khí giảm nhiều.

Theo ông Hải, bản chất của kiểu mưa này là mưa mùa lạnh, nguồn gốc do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc xuống và kết hợp với các nhiễu động sóng trong đới gió tây trên cao, giống như mưa gây rét đậm trong mùa đông(tháng 12-1-2). Chính loại mưa này gây ra lũ Tiểu mãn ở Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Nhiệt độ trung bình thấp nhất tháng 5 tại Hà Nội là 24.3 độ. Nhưng hôm qua (18/5) và hôm nay (19/5) là 21.7 độ, giảm đến 3 độ. Trong quá khứ đã từng có đợt lạnh, mà nhiệt độ không khí tháng tại Hà Nội giảm đến 17,5 độ vào năm 1981. Đợt lạnh 18-19/5/2017 hiện nay gần giống như năm 1979 (21.1 độ ) hoặc 2008 (21.6 độ) và vẫn chưa bằng năm 1990, lúc đó lạnh đến 19,5 độ.

Như vậy, thời tiết lạnh như thế này giữa tháng 5 đã từng có, đang có và sẽ còn có nữa. "Chúng ta cũng nên tận hưởng kiểu thời tiết mùa lạnh rơi rớt còn lại này. Vì chỉ còn nốt đêm nay (19/5), 2 ngày cuối tuần thời tiết lại nắng và có chút oi bức”, ông Lê Thanh Hải nhận định.

Thu Trang/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/vi-sao-giua-mua-he-mien-bac-mua-lanh-nhu-mua-dong--20170519141556818.htm