Vì sao Man City xếp thứ 3, cửa vô địch cao hơn Liverpool, Arsenal?

Alan Shearer chỉ ra vì sao Man City hiện xếp thứ 3 nhưng là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League, trước các đối thủ Arsenal và Liverpool.

Ngoại hạng Anh với 10 vòng đấu còn lại, Arsenal – không vô địch đã 20 năm, đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Pep Guardiola và Man City đang nuôi tham vọng là đội đầu tiên giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp

Liverpool cùng 64 điểm như Pháo thủ, đang nỗ lực giành danh hiệu trong mùa giải cuối cùng với Jurgen Klopp.

Man City xếp thứ 3 khi ít hơn Arsenal và Liverpool 1 điểm, hướng đến điều chưa đội nào làm được trong lịch sử Premier League: giành chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp, đồng thời cũng tham vọng tái hiện cú ăn 3 mùa trước.

Vào Chủ nhật này (22h30 ngày 31/3), Man City nghênh đấu Arsenal, màn đại chiến quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đua danh hiệu.

Klopp cùng học trò chiến thắng danh hiệu Premier League 2020 nhưng lỡ dịp diễu hành ăn mừng với người hâm mộ do ảnh hưởng dịch Covid-19

Dù vậy, ngay cả khi Pháo thủ cầm hòa hoặc thậm chí thắng ở Etihad, theo cựu danh thủ Alan Shearer, kinh nghiệm của Man City trong các cuộc đua danh hiệu giúp họ có lợi thế hơn so với 2 đội còn lại.

Chân sút lẫy lừng một thời của tuyển Anh đánh giá, Arsenal đang phải đối mặt với những trận đấu khó khăn nhất của mùa giải, trong khi việc Klopp rời đi vào cuối mùa chưa biết sẽ là động lực hay ‘bóp nghẹt’ họ.

Kinh nghiệm trong các cuộc đua danh hiệu là lý do vì sao lúc này tôi vẫn đánh giá Man City có khả năng vô địch Premier League cao nhất mùa này, dù họ đang xếp thứ 3 và kém Arsenal cùng Liverpool 1 điểm.

Arsenal liệu có rút ra những kinh nghiệm đau thương mùa trước, để lên làm bá chủ Ngoại hạng Anh mùa này?

Man City quen thuộc hơn với vị trí này. Chưa đội nào giành được 4 chức vô địch liên tiếp nhưng thành tích Man City có là quá đáng nể.
Arsenal đã không bước lên ngôi vị cao nhất trong 20 năm, nhưng đã đua tranh ở mùa trước. Điều đó liệu giúp ích hay cản trở thầy trò Mikel Arteta ở cuộc đua năm nay? Có thể thấy rằng, họ có lịch thi đấu khó nhằn nhất.

Liverpool chiến thắng Premier League một lần dưới thời Jurgen Klopp, trong mùa giải kéo dài và ảnh hưởng bởi Covid 19, và đang muốn giành thêm lần nữa trước khi chia tay thuyền trưởng người Đức. Điều đó sẽ thúc đẩy hay bóp nghẹt họ?

Theo quan điểm của tôi, Man City sẽ thoải mái nhất nhưng điều đó có thể thay đổi”.

Lâm Hoàng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vi-sao-man-city-xep-thu-3-cua-vo-dich-cao-hon-liverpool-arsenal-2265042.html