Vì sao Mỹ trang bị thêm 80 chiến đấu cơ F/A-18E?

Mỹ trang bị thêm 80 chiến đấu cơ F/A-18E trong biên chế nhằm đối phó với tình hình thế giới ngày càng có nhiều biến động, thay đổi.

Tạp chí National Interest ngày 22/6 đưa tin, Hải quân Mỹ có kế hoạch đặt thêm ít nhất 80 chiếc chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet trong thời gian 5 năm tới. Theo tính toán, các chiến đấu cơ này sẽ phục vụ thêm ít nhất 23 năm nữa.

Nguồn tin cho biết, việc Mỹ đặt thêm số lượng lớn máy F/A-18E là nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng hơn của phi đội bay trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới đang có nhiều thay đổi.

Chia sẻ với tờ National Interest, chuyên gia quân sự Gillian nhận định, Hải quân Mỹ hiện còn thiếu khoảng 150 chiếc F/A-18E.

Mỹ trang bị thêm 80 chiến đấu cơ F/A-18E trong biên chế nhằm đối phó với tình hình thế giới ngày càng có nhiều biến động, thay đổi.

Đặc biệt, nếu kế hoạch tăng cường ngân sách quốc phòng của Mỹ được Tổng thống Donald Trump thông qua chắc chắn trong thời gian tới, quân đội Mỹ sẽ còn cần nhiều máy bay hơn nữa.

Ông Gillian khẳng định, các chiến đấu cơ F/A-18E mà Mỹ đặt thêm sẽ được cải tiến nhiều bộ phận nhằm tăng tuổi thọ khung sườn từ 6.000 giờ lên tới 9.000 giờ chiến đấu.

"Đây là cách để chúng tôi chuẩn bị cho tương lai", ông Gillian tin tưởng.

Trước đó, hôm 18/6, chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet của Mỹ đã tiến hành bắn hạ máy bay Su-22 do quân chính phủ Syria điều khiển gần thành phố Raqqa.

Nhà Trắng khẳng định, máy bay Syria đã tấn công các vị trí của Lực lượng Dân chủ Syria đồng thời cho biết việc bắn hạ máy bay này như một phần của hành động phòng vệ tập thể của lực lượng đối tác liên minh.

Việc trang bị thêm 80 máy bay F/A-18 E vào thời điểm này cho thấy tham vọng của Hoa Kỳ trong việc gia tăng ảnh hưởng của quốc gia này trong khu vực. Đây dường như cũng là thời thách thức của Hoa Kỳ đối với tuyên bố việc sẵn sàng bắn hạ mọi thiết bị bay và máy bay của Mỹ và liên quân trên bầu trời Syria của Moskva.

F/A-18 E bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ năm 1999 và hiện vẫn là xương sống của lực lượng hải quân Mỹ. Nó thể bay với vận tốc cực đại khoảng 1.900 km/giờ, tầm bay 2.300 km và tầm bay tuần tra trên 3.000 km.

Mặc dù được thiết kế với ý định là một loại chiến đấu cơ dùng trên tàu sân bay, nhưng loại tiêm kích hạm này thực chất là một chiếc tiêm kích hạm đa năng hạng nặng, có khả năng đảm nhận tất cả những nhiệm vụ như các phiên bản chiến đấu cơ chuyên dụng trên mặt đất.

F/A-18 Super Hornet được thiết kế cho khả năng tấn công cả ngày lẫn đêm với hệ thống dẫn đường chính xác, có thể thực hiện các nhiệm vụ giành ưu thế trên không, hộ tống, hỗ trợ mặt đất, tấn công tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương, tấn công trên biển, do thám...

Về hỏa lực, F/A-18E sở hữu kho vũ khí khổng lồ, với 11 giá treo trên cánh và giữa thân cho phép F-18 mang tải trọng 8 tấn vũ khí bên ngoài. Nó có thể sử dụng được nhiều loại bom, tên lửa cho đủ các nhiệm vụ đối không, đối hải và đối đất, tác chiến điện tử…

Tuấn Hùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/vi-sao-my-trang-bi-them-80-chien-dau-co-fa-18e-3337904/