Vì sao nhiều phụ nữ chấp nhận tổn thương mà không dám ly hôn?

Đối với phụ nữ, việc ly hôn sẽ vô cùng khó khăn, chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày ngày phải đi về căn nhà trống trải, họ thấy sợ hãi và muốn níu kéo hôn nhân thay vì quyết định ly hôn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dưới đây là những nguyên nhân chính khiến cho nhiều chị em phụ nữ chấp nhận sống trong cảnh chịu đựng mà không có can đảm chia tay.

Vì sợ con cái tổn thương

Đây là điều lo lắng lớn nhất và là nỗi e ngại nhất của phần lớn phụ nữ khi ly hôn. Hầu hết, phụ nữ khi lấy chồng thì thường quên đi bản thân mình và luôn lo nghĩ cho chồng và con cái. Họ sợ rằng con mình sau này sẽ không có bố hoặc phải thiệt thòi vì bố mẹ chia tay nhau.

Tuy nhiên, theo các cuộc nghiên cứu thì phần lớn trẻ em tâm hồn rất nhạy cảm và chúng thà nhìn cảnh bố mẹ ly dị mà vẫn quan tâm đến chúng còn hơn là phải thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Do đó, bạn hãy dũng cảm lựa chọn điều gì mà mình thấy đúng đắn còn hơn là việc hi sinh bản thân mình mà vẫn khiến con trẻ bị tổn thương.

Vì không đủ điều kiện tài chính

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến phụ nữ không dám bỏ chồng. Xuất phát từ thực tế phụ nữ thường không phải trụ cột trong gia đình, không thể một mình gánh vác trách nhiệm kinh tế lớn lao, trong đó có việc chăm lo con cái nên họ coi điều kiện kinh tế không đảm bảo là lý do hợp lý để nói không với ly hôn.

Song đây cũng là một trong nhiều sai lầm của phụ nữ khi quá lo lắng và phụ thuộc về kinh tế đến mức không dám ly hôn. Nếu quả thực áp lực tiền bạc là trở ngại lớn nhất của một người vợ trước việc ly hôn thì hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè, người thân và tìm cách sống tự lập hơn thay vì để nỗi lo đó đe dọa hạnh phúc cá nhân suốt cả cuộc đời mình.

Vì sống lệ thuộc vào chồng

Một người phụ nữ quá lệ thuộc vào một người đàn ông, chỉ ở nhà nội trợ và sống một cuộc sống đơn giản sẽ cảm thấy bất an khi nghĩ tới việc làm mẹ đơn thân. Mặc dù cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nhưng họ vẫn cố gắng chịu đựng và hi sinh.

Họ sẽ không biết mình sẽ như thế nào, làm công việc gì để lo cho cuộc sống tiếp theo. Và họ nghĩ đã quá muộn để từ bỏ, do đó tốt hơn hết là cam chịu và sống núp bóng chồng.

Vì sợ dư luận xã hội

Đây là một trở ngại lớn với phần lớn phụ nữ, sợ bị xã hội soi mói, mang tiếng với mọi người, chính vì thế mà nhiều người không dám đối mặt với thực tại. Tuy nhiên, với lối sống hiện đại ngày nay không còn những cái nhìn thiếu thiện cảm với những người phụ nữ đã ly dị nữa, vì vậy hãy dũng cảm đối diện với thực tại và bắt đầu một cuộc sống mới.

Chẳng có lý do gì mà bạn phải cam chịu chỉ vì những điều tiếng của người đời. Nên nhớ, bạn sống cho bản thân bạn, cho những gì mà bản thân bạn cảm thấy hạnh phúc chứ không phải sống vì xã hội.

Vì sợ cô đơn

Một người phụ nữ tận tâm với gia đình khó có thể nghĩ đến cảnh ly dị hoặc đổ vỡ. Mặc dù vẫn cô đơn trong chính gia đình mình nhưng cô ấy cảm thấy sợ hãi thế giới đầy rẫy những cạm bẫy bên ngoài. Ý nghĩ về việc nuôi con một mình hay những khó khăn phải đối mặt trong sự nghiệp nếu ly dị làm cô ấy hoảng sợ.

Vì nghĩ rằng mình có thể thay đổi chồng

Sức mạnh của tình yêu thường được phụ nữ lý tưởng hóa, và họ thường nghĩ rằng chỉ cần mình dành cho người đàn ông tấm lòng chân thành, vô điều kiện thì sau mọi biến cố cuối cùng chồng sẽ thay đổi và yêu thương mình hơn.

Đa số phụ nữ có thể tha thứ khi người bạn đời phạm sai lầm hết lần này với lần khác, vì nghĩ mình có thể “thức tỉnh” và thay đổi chồng. Và họ hy vọng một ngày nào đó chồng sẽ hiểu ra và cảm động trước sự hy sinh của mình mà quay đầu lại. Nhưng họ không hiểu, một khi người đàn ông đã không trân trọng cô ấy, thì mọi hy sinh của cô ấy đối với anh ta cũng sẽ chẳng có giá trị gì.

Vì đã “quen” với việc chịu đựng

Khi mọi chuyện bắt đầu đi xuống, phụ nữ vẫn có thể sẽ có những phút suy nghĩ muốn “vùng lên”. Nhưng một khi đã chịu đựng quá lâu thì cô ấy lại trở nên “quen” dần với điều đó, cảm thấy đã quá muộn để từ bỏ.

Phụ nữ chỉ có một lần thanh xuân trong đời, và nếu họ đã dành gần hết quãng thời gian đó để níu giữ tình yêu, thì chẳng có mấy ai đủ can đảm buông tay vào phút cuối nữa. Ngoài ra, liên tục bị tổn thương mà không đáp trả cũng khiến sự tự tôn của phụ nữ giảm đi ít nhiều, họ cảm thấy mình “mất giá” và không xứng đáng được làm lại từ đầu.

Vì sợ “thiếu chuyện ấy”

Khi ly hôn, người phụ nữ phải đối diện với nhiều mất mát, tổn thương. Ngoài những thương tổn về tình cảm, họ còn mất luôn một số sinh hoạt quen thuộc, trong đó có chuyện gối chăn. Nói một cách khác, họ phải học cách “nhịn”.

Với nhiều quý ông, ly hôn giống như việc tháo cũi sổ lồng, họ tha hồ tung tẩy từ nơi này đến nơi khác. Các chàng ít phải chịu những ràng buộc về định kiến xã hội hay trách nhiệm. Còn với phụ nữ, việc bắt đầu một trang đời mới, tìm một mối quan hệ luyến ái sau khi có một đời chồng là rất khó khăn. Chính vì thế, nhu cầu sinh lý là một trong những trăn trở thầm kín của người phụ nữ sau khi ly hôn.

Mộc Lam (th)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/gia-dinh-thoi--c-151/vi-sao-nhieu-phu-nu-chap-nhan-ton-thuong-ma-khong-dam-ly-hon-67287.html