Vì sao quận chậm thực hiện kết luận thanh tra?

Cây ăn trái mà ông Tài trồng từ nhiều năm trước tại phần đất bị thu hồi

Ngày 23-9-2014, Báo CATP có bài Cần Thơ: Một gia đình người khuyết tật bị thu hồi đất trái phép. Ngay hôm sau, ông Nguyễn Văn Kết - Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - có công văn số 3017 gởi Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) quận. Theo đó, sau khi nhận báo cáo xác minh đơn tố cáo của ông Huỳnh Văn Tài (SN 1937, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) của phía Thanh tra, UBND quận giao TTPTQĐ phối hợp với cơ quan chức năng xem xét giải quyết bồi thường hoa màu và hỗ trợ công san lấp cho ông Tài.

>> Một gia đình người khuyết tật bị thu hồi đất trái phép

Như Báo CATP đưa tin, trước năm 1975 ông Tài sở hữu hai thửa đất ở số 108/49/50 đường 30-4, phường An Phú) diện tích 649,5m2. Theo đó, thửa 88 gần 430,8m2, ông cất nhà; thửa 127 với 218,7m2, ông trồng cây và nuôi cá, hàng năm đều thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định. Năm 1995, ông Tài xin đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm đo đạc địa chính Cần Thơ trích lục hồ sơ và đo vẽ hoàn chỉnh, nhưng UBND phường An Phú không xác nhận thửa số 127.

Hơn 20 năm ông Tài gởi đơn khiếu nại đề nghị xem xét quyền lợi nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Ông cho biết, ngày 9-9-1996 Sở Địa chính có biên bản khẳng định nguồn gốc đất trên thuộc quyền sở hữu của ông. Bên cạnh đó, nhiều người dân địa phương cũng xác nhận tương tự. Hồ sơ trích lục địa chính cũng thể hiện điều này. Ngày 24-10-2011, ông Võ Văn Chính - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - ra quyết định thu hồi phần đất 182,4m2, thửa số 127 đưa vào quỹ đất công của phường An Phú.

Thật bất ngờ, qua nhiều năm khiếu nại, đến ngày 9-7-2014 Thanh tra có báo cáo về việc giải quyết khiếu nại của ông Tài xung quanh yêu cầu đòi bồi thường, hỗ trợ thu hồi 182,4m2 đất nhưng quận chậm triển khai. Trong đó khẳng định nguồn gốc phần đất này do ông Tài nhiều năm quản lý và đã san lấp mặt bằng, trồng cây xanh, do đó khi thu hồi quận phải xem xét hỗ trợ, bồi thường nhưng quận không triển khai. Khi dư luận phản ánh, ông Kết ký công văn gởi TTPTQĐ theo đúng tinh thần kết luận thanh tra đã ký hơn hai tháng trước.

Hiện hoàn cảnh gia đình ông Tài vô cùng khó khăn. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng ông vẫn phải đi làm thuê độ nhật và kiếm tiền chữa bệnh cho con. Rất mong cơ quan chức năng quận Ninh Kiều xem xét giải quyết thấu tình đạt lý.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=526419&mod=detnews&p=