Vì sao Thủ tướng Italia, New Zealand đồng loạt từ chức?

2 nhà lãnh đạo của Italia và New Zealand đã quyết định từ chức hôm nay (5/12) vì những lý do khác nhau, gây ra những bất ngờ lớn cho cộng đồng châu Âu và thế giới.

Thủ tướng Italia Renzi từ chức sau khi thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý

Rạng sáng nay (5/12, theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã tuyên bố từ chức sau khi thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp do ông khởi xướng. Phát biểu trước báo giới, ông Matteo Renzi nói: “Chính quyền của tôi chính thức chấm dứt tại đây. Cá nhân tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Thủ tướng Italia đồng thời trước đó cũng thừa nhận chiến dịch No - “chiến dịch nói không” do Phong trào dân túy Năm Sao dẫn đầu trong cuộc trưng cầu dân ý đã giành chiến thắng rất rõ ràng. Bộ Nội vụ Italia xác định, có khoảng 70% người dân nước này tham gia cuộc trưng cầu dân ý về đề xuất thay đổi, cải cách hiến pháp. Tuy nhiên, có tới 59,5% số người được hỏi không đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Matteo Renzi.

Thủ tướng Matteo Renzi cho biết, ông dự kiến sẽ họp nội các trong ít ngày tới và sau đó sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella. Italia nhiều khả năng sẽ tổ chức bầu cử sớm sau sự ra đi của ông Renzi.

Được biết, đề xuất cải cách hiến pháp của Thủ tướng Renzi là nhằm giúp Italia đơn giản hệ thống chính trị để tiến tới thực hiện các gói giải pháp hỗ trợ cho nền kinh tế.

Giới chuyên gia lo ngại có thể xảy ra tình trạng bất ổn về chính trị tại quốc gia có nền kinh tế lớn thứ tư châu Âu này. Sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Renzi, đồng Euro liên tục rớt giá và rơi xuống mức thấp nhất trong 20 tháng trở lại đây.

Ông John Key lại rời nhiệm sở vì không muốn công việc ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình!

Cũng chỉ ít giờ sau khi Thủ tướng Renzi từ chức, người đồng cấp tại New Zealand - Thủ tướng John Key cũng tuyên bố rời nhiệm sở sau 8 năm giữ chức. Ông Key đã thông báo với Nội các quyết định ra đi của mình trước khi tổ chức cuộc họp báo tại Wellington để thông tin cho truyền thông.

Lý giải cho quyết định ra đi gây sốc của mình, ông John Key cho biết, việc đảm nhiệm vai trò đầu tàu đất nước đã ảnh hưởng không nhỏ tới hôn nhân và cuộc sống gia đình. Người đứng đầu đảng Dân tộc cũng tiết lộ, các thành viên cấp cao của Đảng sẽ nhóm họp vào ngày 12/12 để quyết định chọn ra tân Thủ tướng New Zealand.

Trong bài phát biểu của mình, ông John Key khẳng định sẽ ủng hộ Phó Thủ tướng Bill English đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng nếu ông này ra ứng cử.

“Dù gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp chính trị nhưng tôi chưa bao giờ coi mình là người cả đời chỉ biết tới công việc. Cá nhân tôi cũng không có ý định tham quyền cố vị. Trong thời gian làm Thủ tướng, gia đình tôi đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Rất nhiều lần tôi không thể cùng vợ, con tham gia những sự kiện của gia đình. Các con phải chịu áp lực lớn vì công việc của tôi”, Thủ tướng Key nhấn mạnh.

Thủ tướng New Zealand thừa nhận, việc từ chức là một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông. "Đôi khi bạn phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn để chọn một con đường đúng đắn". Trước mắt, ông Key sẽ vẫn ở lại quốc hội New Zealand để tránh phải bầu người thế chỗ mình. Ông sẽ ngay lập tức từ bỏ cương vị này trước cuộc bầu cử vào năm 2017.

Ông John Key trở thành Thủ tướng New Zealand vào năm 2008 và sau đó tái đắc cử vào năm 2011 và 2014. Nếu tiếp tục giữ cương vị này, ông Key nhiều khả năng sẽ tiếp tục tại vị trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới.

Minh Quang (Theo Telegraph, Guardian)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201612/vi-sao-thu-tuong-italia-new-zealand-dong-loat-tu-chuc-549342/