Vì sao tim đập nhanh?

(LĐO) Nhiều người mỗi khi học, làm việc căng thẳng hay suy nghĩ về vấn đề gì thì tim đập rất nhanh. Theo giải thích của các chuyên gia y tế đó là biểu hiện khi bị cường thần kinh giao cảm.

Trong cơ thể mỗi người đều có 2 hệ thần kinh tự động có khả năng điều hòa các hoạt động của các cơ quan trong đó có trái tim, đó là hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh phó giao cảm có tác dụng đối ngược và kiểm soát nhau. Vì lí do nào đó một trong hai hệ thần kinh kia bị suy yếu hay bị tăng cường hoạt động mạnh hơn sẽ gây ra các rối loạn trong việc điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Khi bị cường thần kinh giao cảm người bệnh thường hay có cảm giác bồn chồn tim đập nhanh, đánh trống ngực, hay hoảng sợ lo lắng vô cớ đặc biệt là khi căng thẳng. Nguyên nhân của cường hệ thần kinh giao cảm thì có nhiều, nhưng chủ yều là lành tính có thể điều chỉnh được bằng cách tập thể dục đặc biệt là tập các môn như yoga, tập ngồi thiền nếu cần các bác sĩ có thể cho uống một số thuốc hỗ trợ giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh. Một nguyên nhân hay gặp nữa đó là bệnh basedow, cường tuyến giáp trạng cũng có thể gây ra các triệu chứng tim đập nhanh, hay ra mồ hôi, sợ nóng, run tay, giảm cân. Việc chẩn đoán bệnh phải dựa vào việc định lượng các thành phần hormon tuyến giáp, siêu âm tuyến giáp, chụp xạ hình tuyến giáp idol 131... Ngoài ra các nguyên nhân khác làm tăng nhịp tim như thiếu máu, u tủy thượng thận... Nếu quá lo lắng về việc tim đập nhanh nên đến trung tâm y tế để các bác sĩ khám và làm các xét nhiệm cần thiết để chẩn đoán bệnh một cách cụ thể và từ đó sẽ có những biện pháp điều trị phù hợp nhất. N.P

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/vi-sao-tim-dap-nhanh/11730