Vị thế y tế Việt Nam ngày càng lớn mạnh

* Nhà nước phong tặng danh hiệu cho 73 Thầy thuốc nhân dân và 1.233 Thầy thuốc ưu tú.

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp mặt 70 đại biểu là đại diện các Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân và cán bộ lão thành ngành y tế. * Bộ Y tế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2010) và tổng kết 2 năm chỉ đạo điểm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong ngành y tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ viên chức, công chức ngành y tế. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trong buổi gặp gỡ đại diện Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân ngành y tế Việt Nam. Ảnh: Trần Minh Tại lễ kỷ niệm, 26 tập thể và 31 cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế . Ngay sau buổi lễ mít tinh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khai trương trung tâm tim mạch- Bệnh viện E (ảnh trên). Trung tâm được ra đời theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7/2009. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, sau một thời gian ngắn Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E đã chính thức đi vào hoạt động. Dự kiến trong năm 2010, trung tâm sẽ phẫu thuật cho khoảng 200-300 bệnh nhi. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, nói chuyện với đại diện các anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, cán bộ lão thành ngành y tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự xúc động được gặp các đồng chí cán bộ lão thành ngành y tế - những người đã góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của ngành y tế trong các thời kỳ. Chủ tịch nước cho rằng, trong chặng đường phát triển của đất nước dù có nhiều khó khăn và thử thách nhưng những thầy thuốc áo trắng đã luôn có mặt trên mọi miền đất nước để hoàn thành nhiệm vụ cao cả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong quá trình phát triển sẽ có những khó khăn nảy sinh, nhưng mong ngành y tế tự tin, vững bước đi lên nhanh, mạnh... Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 210/QĐ-CTN ngày 12/2/2010 phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” cho ông Nguyễn Ngọc Quế, phó trưởng Ban Thường trực Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy TP. HCM do đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là thầy thuốc nhân dân thứ 73 được Chủ tịch nước phong tặng trong đợt này. Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận và biểu dương những công lao to lớn của các thế hệ thầy thuốc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần mẫn, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao dù ở cương vị nào, dù được giao nhiệm vụ gì, đã không ngại khó, ngại khổ, luôn tìm cách khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thủ tướng nhấn mạnh: "Cả đất nước, toàn thể nhân dân và toàn thể ngành y tế nước ta có thể tự hào về những thành quả to lớn mà ngành y nước ta đã đạt được trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân những năm qua". Thủ tướng kiên định quan điểm đầu tư cho lĩnh vực y tế là đầu tư cho phát triển và giao Bộ Y tế phối hợp với UBND các tỉnh tích cực giải ngân có hiệu quả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 621 BVĐK tuyến huyện và BVĐKKV liên huyện, 78 BVĐK tỉnh và TW, 55 BVCK lao, 40 BV/TT tâm thần, 33 BV nhi/sản nhi và 9 BV/TT ung bướu, 7 khoa ung bướu của các BVĐK thuộc Bộ Y tế, thuộc các BVĐK tỉnh/thành phố, và một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, năm 2009, lần đầu tiên ngành y tế hoàn thành vượt kế hoạch đối với 4/4 chỉ tiêu được Quốc hội giao và hoàn thành 15/15 chỉ tiêu được Chính phủ giao, trong đó có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Thành công này đã góp phần nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam trên trường quốc tế. Góp phần làm nên những thành tích vẻ vang của ngành y tế Việt Nam là công lao của nhiều thế hệ cán bộ y tế. Chúng ta tự hào với những tên tuổi đã làm rạng danh nền y học nước nhà trên trường quốc tế, nhưng người có công lớn trong việc xây dựng và phát triển nền y tế cách mạng Việt Nam, như cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, cố GS. Bộ trưởng Hoàng Tích Trí, cố GS. Đặng Văn Ngữ, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng và nhiều vị giáo sư lão thành khác. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong 2 năm qua, 18 đơn vị trong ngành y tế được lựa chọn thực hiện điểm đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét về đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y bác sĩ, về ứng xử với bệnh nhân, cũng như trong đời sống hàng ngày; xuất hiện nhiều tấm gương "Thầy thuốc như mẹ hiền"... Đây là những nhân tố điển hình để nhân rộng mô hình và qua đó thúc đẩy triển khai cuộc vận động trong phạm vi toàn ngành, học và làm theo lời dạy của Bác: "cán bộ y tế cần phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu". Dự kiến năm nay Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E sẽ mổ 200-300 bệnh nhi bị bệnh tim. Ảnh: Trần Minh * Ca khúc trong chương trình “Giai điệu yêu thương” do báo SK&ĐS tổ chức vang lên tại buổi mít tinh Trong chương trình ca nhạc chào mừng trước buổi lễ, ca khúc "Áo trắng diệu kỳ" của nhạc sĩ Duy Thái, một ca khúc đã tham dự chương trình “Giai điệu yêu thương” do báo SK&ĐS tổ chức năm 2008 đã vang lên. Điều bất ngờ đối với các phóng viên báo SK&ĐS, nhiều cán bộ y tế tham dự buổi mít tinh đã nhận ra ngay ca khúc này khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Họ trầm trồ: Ca khúc này đã được trình diễn tại buổi tổng kết và trao giải Chương trình “Giai điệu yêu thương”. Chị Kim Anh - Điều dưỡng viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng người trình bày ca khúc, thổ lộ: Tại Hội diễn văn nghệ quần chúng ngành y tế năm 2010-khu vực V tổ chức tại Hải Phòng chị đã chọn ca khúc này và đã được giải nhất. Báo SK&ĐS được nhiều đại biểu háo hức đọc. Ảnh: Anh Tuấn * Báo SK &ĐS số kỷ niệm 27/2 được nhiều thầy thuốc tìm đọc Trong mỗi cặp tài liệu phát cho các đại biểu dự buổi mít tinh, đều có tờ báo SK&ĐS số đặc biệt chào mừng ngày 27/2. Đến gần như sớm nhất hội trường, 2 cán bộ của Viện Pasteur TP.HCM, tranh thủ đọc rất kỹ số báo đặc biệt. Chúng tôi để ý, khi chương trình kết thúc, 2 cán bộ này, còn xin thêm nhiều tờ báo số báo đặc biệt nữa, với lý do: Mang về cho cả bệnh viện cùng đọc. Thật đáng quý biết bao. * “Hội” trên đường Phạm Hùng Ngày 24/2 đi qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình nhiều người dân Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh nhộn nhịp của ngày hội của Những người thầy thuốc Việt Nam. Tấm biển do ban tổ chức chuẩn bị căng dài trước cổng trên đường Phạm Hùng khiến nhiều người dân như nhớ lại và thầm cảm ơn nhiều thầy thuốc vì nhân dân quên mình cứu chữa người bệnh. * Một khoa có 6/8 người được phong danh hiệu cao quý PGS.TS. Nguyễn Xuân Triều - Khoa Lao và bệnh phổi - Bệnh viện 103 chia sẻ: Năm nay vừa tròn 60 tuổi tôi rất vinh dự và tự hào khi được đón nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Với sự tín nhiệm của tập thể cán bộ y bác sĩ, các học trò của tôi, quả thật đây là một niềm tự hào to lớn cho bản thân và cho đơn vị. Đặc biệt, Khoa lao và bệnh phổi mà tôi đang công tác hiện có 8 người thì năm nay đã có 2 người được danh hiệu thầy thuốc nhân dân và 4 người được nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Nhóm phóng viên Thời sự thực hiện

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20100301104242120p0c61/vi-the-y-te-viet-nam-ngay-cang-lon-manh.htm