Vị Tổng thống Mỹ qua đời 1 tháng sau khi nhậm chức

Chỉ 31 ngày sau nhậm chức, W. Henry Harrison đã qua đời, trở thành Tổng thống có thời gian cầm quyền ngắn nhất trong lịch sử Mỹ.

Trump sắp chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ

Ngày hôm nay, Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Trong lịch sử Mỹ, ngày nhậm chức luôn là một sự kiện chính trị quan trọng và hoành tráng, được hàng triệu người dân đón xem. Thậm chí, ngày nhậm chức còn được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của một vị Tổng thống Mỹ thế kỷ 19.

William Henry Harrison, Tổng thống thứ 9 của Mỹ, nắm giữ một danh hiệu rất đặc biệt. Ông là vị tổng thống có khoảng thời gian cầm quyền ngắn nhất lịch sử Mỹ. Ông qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1841, chỉ 1 tháng sau ngày nhậm chức. Phó Tổng thống John Tyler sau đó lên nắm quyển thay thế.

Theo New York Times, ngày nhậm chức 4 tháng 3 năm 1841 là một ngày trời rét cóng và ẩm ướt. Khi đó, ông Harrison, 68 tuổi, phát biểu bài nhậm chức dài nhất trong lịch sử Mỹ với 8.445 chữ. Ông từ chối mặc áo khoác, đội mũ hay đeo găng tay khi phát biểu ngoài trời suốt 2 tiếng đồng hồ.

William Henry Harrison, Tổng thống thứ 9 của Mỹ, qua đời vì bệnh viêm phổi chỉ 1 tháng sau nhậm chức

Nguyên nhân cái chết của Tổng thống Harrison được chính thức công bố là bệnh viêm phổi, do bác sĩ của Tổng thống thời đó, ông Thomas Miller chẩn đoán. Bệnh viêm phổi được cho là hậu quả của bệnh cảm lạnh mà Harrison nhiễm phải sau khi phát biểu nhậm chức.

Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của Harrison vẫn là một chủ đề gây tranh cãi trong những năm gần đây.

Theo trang History, bài phát biểu nhậm chức giữa trời rét ít có khả năng gây ra cái chết của tổng thống. Bởi vì phải 3 tuần sau khi nhậm chức, ông mới đau ốm, than phiền vì mệt mỏi và lo lắng.

Ngoài ra, bệnh về phổi của Harrison không phát sinh cho đến ngày thứ 5 đau ốm.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nguyên nhân cái chết của Harrison không phải là viêm phổi

Sau khi xem xét kĩ hơn về cái chết của Tổng thống Harrison, hai nhà khoa học ngành y Jane McHugh và Philip A. Mackowiak của Đại học Maryland đã đưa ra kết luận khác hẳn so với nguyên nhân chính thức được công bố.

Năm 2014, hai nhà khoa học viết trên tạp chí Clinical Infectious Diseases rằng có thể ông Harrison đã chết vì sốt thương hàn, chứ không phải vì cảm lạnh sau buổi phát biểu nhậm chức. Hai nhà khoa học chỉ ra rằng nước uống nhiễm bẩn chính là nguyên nhân cái chết thực sự của Harrison.

Trước năm 1850, nước thải của Washington, DC được đổ xuống một đầm lầy gần nguồn nước của Nhà Trắng. Các nhà nghiên cứu cho rằng vi khuẩn đã thấm vào nước uống và gây bệnh thương hàn cho tổng thống.

Bệnh án về tiêu hóa của Harrison càng khiến ông nhạy cảm hơn với nước nhiễm bẩn. Thậm chí, các tác giả khoa học còn đưa ra giả thuyết nước bẩn cũng có thể gây ra cái chết của một vị tổng thống khác, Zachary Taylor.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/vi-tong-thong-my-qua-doi-1-thang-sau-khi-nham-chuc-740220.html