Vỉa hè Hạ Long: Vừa dẹp sau một hôm đã bị tái chiếm

Việc lập lại trật tự vỉa hè, nơi dành cho cả khách du lịch và người dân đi bộ, từ lâu đã được chính quyền TP.Hạ Long (Quảng Ninh) xử lý bằng nhiều đợt ra quân.

Gần đây nhất vào ngày 9.3, đồng loạt các phường Bạch Đằng, Giếng Đáy, Cao Xanh, Trần Hưng Đạo... đã ra quân lập lại trật tự vỉa hè.

Nhưng ngay sáng nay (10.3), Dân Việt đã ghi lại nhiều hình ảnh vỉa hè bị tái chiếm trên khắp địa bàn thành phố.

Vỉa hè trên đường Lê Thánh Tông (phường Bạch Đằng) bị một cửa hàng bán xe máy chiếm dụng.

Cũng trên đường Lê Thánh Tông, nhiều đoạn vỉa hè rất đẹp bị lấn chiếm, làm nơi để xe máy, ô tô của cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hồng Hải), nhiều ô tô tự do đỗ trên vỉa hè.

Hàng quán lấn chiếm vỉa hè là chuyện... không hiếm.

Vỉa hè cũng “thất thủ” trước những tượng nhân sư của các doanh nghiệp.

Tại phường Bãi Cháy, nơi tập trung rất nhiều khách du lịch, vỉa hè cũng bị lấn chiếm không thương tiếc, khiến khách du lịch không biết đi đường nào.

Người dân bất đắc dĩ phải đi bộ dười lòng đường.

Nhiều người dân Hạ Long bất bình trước bộ mặt đô thị văn minh như bị “bôi nhọ”. Họ đặt câu hỏi, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đang cương quyết giành lại vỉa hè cho người đi bộ, TP.Hạ Long tại sao không?

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/via-he-ha-long-vua-dep-sau-mot-hom-da-bi-tai-chiem-752027.html