Việc gì phải vội

PN - Chào cô Hạnh Dung, Em biết anh qua mẹ của anh, bà rất quý em. Chúng em có gặp nhau một lần, nói chuyện cũng vui vẻ.

Sau lần đó, em thấy mến anh. Và chúng em nhắn tin cho nhau thêm một lần, rồi không thấy anh liên lạc nữa. Em có cảm giác anh không hề dành tình cảm cho em. Vì tự ái con gái, nên cả tuần rồi em không liên lạc với anh, dù em rất muốn mời anh đi uống nước để tạo điều kiện cho anh tiếp xúc và hiểu thêm về mình, nhưng em rất ngại. Theo cô, em có nên chủ động không? Làm vậy anh có xem thường em? Em nên làm thế nào để không đánh mất cơ hội của mình? Nga (Q.Tân Bình) Em Nga mến, Em có được sự yêu mến của mẹ anh ấy là đã thuận lợi lắm rồi, không cần phải quá vội vàng. Chỉ mới gặp một lần, làm sao hiểu nhau mà em đã muốn anh ấy dành tình cảm cho mình. Có thể em đang chú tâm tìm hiểu, nhưng trong mắt anh ấy, em chỉ là một người quen của... mẹ mà thôi. Phải cần thêm nhiều thời gian để hai em tìm hiểu nhau. Em cũng đừng nghĩ theo cách xưa cũ, là chỉ người nam mới được phép chủ động tìm người yêu, chủ động bày tỏ tình cảm, còn phụ nữ thì không được. Thật ra, ai cũng có quyền và có thể bộc lộ tình cảm của mình, nhưng mỗi giới một cách, phù hợp với giới tính của mình, chứ không phải hễ cứ chủ động là... thẳng tiến như cách nam giới vẫn làm. Nếu quan tâm đến anh ấy, qua mẹ anh ấy, em có thể tìm cách lui tới gia đình anh ấy nhiều hơn để gặp gỡ, tạo sự chú ý; sắp xếp những điều kiện, hoàn cảnh để thể hiện sự quan tâm của mình dành cho anh ấy... Không cần em phải nói thẳng, qua những gì em làm, anh ấy sẽ tự nhận ra được tình cảm của em. Nếu dần có tình cảm với em, anh ấy sẽ đáp lại; nếu không thích hợp, anh ấy cũng có thể sẽ tìm cách lảng tránh... Hãy thử bộc lộ và tùy thái độ của anh ấy mà em tiến hay lùi. Nếu không tiến tới được, em cũng đừng buồn, vì chuyện tình cảm phải xuất phát từ hai phía, cần có sự đồng cảm, đồng điệu. Người ta có thể cảm mến, quý trọng nhau, nhưng không yêu nhau được là chuyện bình thường. Làm được gì đôi khi không quan trọng bằng việc mình đã không bỏ lỡ cơ hội. Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/viec-gi-phai-voi.aspx