“Việc học tạo nên sự tự tin”

Đó là lời khẳng định của Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư U&I, một trong 20 cá nhân tiêu biểu đại diện các tầng lớp thanh niên Việt Nam giai đoạn 2005-2010, với tôi bên lề Đại hội lần thứ VI Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. Vinh dự được ban tổ chức đại hội giao trách nhiệm đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ phát biểu tại đại hội, anh Tín tâm sự:

- Như nhiều bạn trẻ khác cùng độ tuổi, tôi bắt đầu tự nuôi sống mình từ khi 14-15 tuổi bằng cách vừa học, vừa làm thêm nhiều việc khác nhau. Phải tạm dừng việc học khi đang học đại học năm thứ ba, nhưng công việc đã giúp tôi hỗ trợ các em được đi học và sau đó, bản thân tôi cũng có thể quay lại học tiếp. Chính vì thế, tôi tốt nghiệp đại học cùng với em gái út của mình. Việc học giúp anh Tín trau dồi, tích lũy vốn kiến thức mà theo anh là tạo nên sự tự tin và hỗ trợ rất nhiều trong việc kinh doanh. Suốt 10 năm vừa học, vừa làm, đến năm 1998, anh Tín đã thành lập được công ty của mình và bước đầu thỏa nguyện ước mơ là được học nhiều hơn nữa và có cơ hội so sánh bản thân với những doanh nhân, chuyên gia từ các nước phát triển mà anh có dịp được tiếp xúc. Anh Tín cho biết: - Tôi nhẩm tính, nếu chỉ ngủ 4 giờ một ngày thì tôi có điều kiện để vừa học vừa làm. Từ quyết tâm ấy, tôi có điều kiện hoàn thành chương trình cao học một trường ở Bỉ và sau đó là một trường ở Mỹ với thứ hạng cao. Những năm tháng phấn đấu và nỗ lực vượt khó đã giúp anh Tín tạo dựng được thành công. Mặc dù vậy, anh vẫn tỏ ra khiêm tốn khi cho biết, kiến thức là vô tận và anh vẫn đang tiếp tục học, không phải để lấy bằng cấp mà để hỗ trợ công việc hằng ngày. Điều đó mang lại niềm vui trong cuộc sống mà như anh bộc bạch, đến thời điểm này, hơn 30 công ty thành viên với hàng nghìn lao động làm việc cùng tạo động lực thôi thúc doanh nhân trẻ này tiếp tục vươn lên. Trải nghiệm và chia sẻ về bí quyết kinh doanh cũng như kinh nghiệm sống của mình, anh Tín khẳng định: - Theo tôi, cách dễ nhất để vượt qua đói, nghèo, lạc hậu là kiên trì tích lũy kiến thức và áp dụng chúng vào công việc hằng ngày. Tôi học tập và trở thành doanh nhân bởi tôi yêu thích kinh doanh. Các bạn trẻ ham học hỏi có thể thành công trên nhiều lĩnh vực khác. Bởi tuổi trẻ chính là một lợi thế của thanh niên. Cái khó lớn nhất trong cuộc sống theo anh Tín chính là đối diện với chính mình. Với phương châm coi mỗi khó khăn trên đường đời là một hòn đá cản đường, mỗi việc tốt làm được là một lọ kẹo anh Tín phấn đấu để “xây núi” thành công từ những “hòn đá” và “lọ kẹo” ấy. Xuất phát từ tư duy “thành công trong tương lai được hình thành từ những việc nhỏ của hôm nay”, sự nỗ lực vượt bậc đã giúp anh trở thành đại biểu Quốc hội khóa XII, là tổng giám đốc của nhiều công ty con trên các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, anh còn là người sáng lập Quỹ học bổng tài năng trẻ Bình Dương mà theo anh là “để tạo bước đà, giúp các thanh niên ham học có điều kiện học tập, trau dồi kiến thức và trở thành người có ích cho quê hương, đất nước bằng trí tuệ và sự sáng tạo không ngừng”. Anh Thư

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/52/52/118879/Default.aspx