Việc sửa đổi Hiến pháp của Thái Lan tiếp tục gặp nhiều trở ngại

(VOV) - Tiến trình sửa đổi 6 điều Hiến pháp 2007 của Thái Lan đang vấp phải sự phản đối ngay từ trong nội bộ đảng Dân chủ cầm quyền và Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) - phe thân Chính phủ

>> Hạ viện Thái Lan thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 2007 Ngày 16/10, ông Chanchai Issarasenak, nghị sỹ đảng Dân chủ, tuyên bố, nếu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tiếp tục thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp để làm vừa lòng các đảng trong liên minh cầm quyền, ông và 30 nghị sỹ khác của Đảng này sẽ tìm cách lật đổ Chính phủ. Ông Chanchai khẳng định, Chính phủ không có nghĩa vụ phải chiều theo ý của các đảng trong liên minh. Việc Hiến pháp có được sửa đổi hay không phải do nhân dân quyết định chứ không phải các chính trị gia. Cũng trong ngày 16/10, ông Samran Rodpetch, một trong các lãnh đạo thế hệ thứ hai của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) cho biết, nếu Chính phủ liên minh sửa đổi Hiến pháp 2007, PAD sẽ chiến đấu đến cùng để phản đối. Ông Samran cho biết các lãnh đạo PAD đang đợi quan điểm rõ ràng của Chính phủ liên minh về sửa đổi Hiến pháp để có quyết định phù hợp. Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc tổ chức trưng cầu ý dân về sửa đổi 6 điều trong Hiến pháp năm 2007. Quốc hội Thái Lan cũng đã ra Nghị quyết thành lập Ủy ban soạn thảo Hiến pháp sửa đổi gồm 9 thành viên. Trước đó, đảng Vì nước Thái, đảng đối lập lớn nhất Thái Lan cũng tuyên bố chính thức phản đối việc sửa đổi này và đòi khôi phục lại Hiến pháp năm 1997./. PV từ Bangkok

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/viec-sua-doi-hien-phap-cua-thai-lan-tiep-tuc-gap-nhieu-tro-ngai/200910/124420.vov