Việc trang trí Tết tại công viên Ba Tơ là cần thiết

Không thể đưa ra quan điểm rằng: 'Sao không đổi công viên lấy gạo' được, vì giá trị tinh thần cũng là một thứ vô cùng quan trọng, không nên xem nhẹ, ông Trần Phước Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cho biết khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo NDĐT về việc trang trí tại công viên Ba Tơ để đón Tết.

Các công nhân đang gấp rút hoàn thành việc trang trí công viên Ba Tơ.

Các công nhân đang gấp rút hoàn thành việc trang trí công viên Ba Tơ.

NDĐT – Không thể đưa ra quan điểm rằng: “Sao không đổi công viên lấy gạo” được, vì giá trị tinh thần cũng là một thứ vô cùng quan trọng, không nên xem nhẹ, ông Trần Phước Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cho biết khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo NDĐT về việc trang trí tại công viên Ba Tơ để đón Tết.

Những ngày gần đây dư luận trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi xôn xao với một số ý kiến cho rằng thành phố Quảng Ngãi đã “vung tay quá trán” do chi số tiền lớn để trang trí công viên Ba Tơ, trong khi Tỉnh phải xin gạo từ TƯ để cứu đói cho người dân vùng lũ.

Để cung cấp đến bạn đọc những thông tin cụ thể và đa chiều, sáng nay phóng viên Báo Nhân Dân điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Trần Phước Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xung quanh vấn đề này.

Ông Trần Phước Hải - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi.

- Thưa Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Trần Phước Hải, tính tới thời điểm này việc trang hoàng thành phố để chào đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn đã được thực hiện như thế nào?

- Việc trang trí các công viên, tuyến phố, các điểm di tích lịch sử, văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi nhằm phục vụ người dân vui xuân đón Tết vào dịp xuân Đinh Dậu đã nằm trong kế hoạch số 99 ban hành ngày 27-10-2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc tổ chức các nội dung phục vụ Tết Đinh Dậu 2017 (trong đó công viên Ba Tơ được chọn làm điểm nhấn của tỉnh).

Đến thời điểm này, các đơn vị đảm nhận nhiệm vụ trang trí đang khẩn trương tổ chức thi công ngày đêm để kịp tiến độ, các tuyến phố chính đã cơ bản được trang trí xong. Riêng công viên Ba Tơ cũng đã hoàn thành phần khung trang trí, các tiểu cảnh, vườn hoa mini và nghĩa trang liệt sĩ Núi Bút cũng đã được các đơn vị khẩn trương hoàn thành các khâu trang trí. Tất cả các điểm vui xuân trong ngày Tết sẽ được Thành phố đưa vào khánh thành trước ngày 27 âm lịch tới.

- Vì sao công viên Ba Tơ được chọn làm điểm nhấn để trang trí vào mỗi dịp Tết Nguyên đán?

- Phải nhìn nhận một thực tế rằng, người dân Quảng Ngãi đang chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện tiếp cận các địa điểm vui chơi, giải trí lớn mang tính cộng đồng so với các địa phương khác, khi trên địa bàn đang rất thiếu các địa điểm này. Kể từ ngày được xây dựng đến nay, công viên Ba Tơ đã phát huy đúng vai trò của mình là công viên duy nhất trên địa bàn thành phố. Đồng thời, với lợi thế về diện tích cũng như giao thông thuận tiện nên từ nhiều năm nay, thành phố đã chọn công viên Ba Tơ làm nơi điểm nhấn về trang trí Tết cũng như tạo điểm tham quan, vui chơi để người dân tỉnh nhà du xuân.

Được trang trí Tết đẹp mắt cùng nhiều ý tưởng sáng tạo, nên nhiều năm qua công viên Ba Tơ đã trở thành địa điểm được nhiều gia đình, người dân cùng những người con Quảng Ngãi đi làm ăn xa về quê ăn Tết tìm tới để vui xuân và chụp ảnh lưu giữ những kỷ niệm về bạn bè, gia đình, quê hương… Không chỉ đóng vai trò là món ăn tinh thần của người dân thành phố, công viên Ba Tơ còn là địa điểm được hầu hết người dân ở các huyện trong tỉnh ghé thăm mỗi khi có dịp lên thành phố vào những ngày xuân về Tết đến. Những ngày đầu xuân, mỗi ngày công viên này đón hàng chục nghìn người dân đến du xuân, tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh công viên Ba Tơ, nhiều điểm trong thành phố cũng được trang trí Tết như: Núi Long Đầu, các vườn hoa mini, các di tích lịch sử văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ… Phần trang trí ánh sáng tại các tuyến phố chính được các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa thực hiện có giá trị khoảng 7 đến 8 tỷ đồng, khoản tiền này đều do các doanh nghiệp tự bỏ ra đầu tư thực hiện chứ không hề sử dụng ngân sách Nhà nước. Như vậy, trong tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng dành cho việc trang trí Tết trên địa bàn năm nay, ngân sách thành phố Quảng Ngãi chỉ chi ra khoảng gần 1 tỷ đồng.

- Tới thời điểm này thành phố đã thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người nghèo và gia đình khó khăn như thế nào?

- Theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, đến chiều ngày 17-1, thành phố Quảng Ngãi đã hoàn thành xong việc cấp, phát quà cho tất cả 1.868 đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trên địa bàn. Theo đó, mỗi trường hợp đều đã nhận hỗ trợ 500 nghìn đồng để ăn Tết. Bên cạnh đó, chủ trương hỗ trợ 300 nghìn đồng/hộ vào dịp Tết đối với những hộ cận nghèo là một việc làm rất khó, nhưng hiện tại thành phố đã thực hiện được hơn 50% và trong cuối tuần này thành phố thực hiện hỗ trợ xong các hộ cận nghèo. Riêng gạo cứu đói được Chính phủ hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu 15kg, chúng tôi đã thực hiện cấp phát đầy đủ cho người dân. Các hoạt động chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, đồng bào nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo với mong muốn mang đến cho người dân có được cái Tết đầm ấm, vui tươi và tiết kiệm.

- Thành phố có thấy việc trang trí công viên Ba Tơ là lãng phí?

- Nếu nói việc trang trí Tết tại công viên Ba Tơ là lãng phí và không cần thiết thì chẳng khác nào xem nhẹ giá trị văn hóa, món ăn tinh thần của đại đa số người dân tỉnh nhà trong dịp Tết. Hơn nữa, thành phố Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả tỉnh, nếu Tết mà không trang trí, làm đẹp để tạo không khí vui tươi, phấn khởi thì người dân sẽ hụt hẫng, như vậy sẽ là có lỗi với người dân địa phương.

Chúng ta phải đứng trên bình diện chung để nhận xét một vấn đề dựa trên tâm tư, nguyện vọng của đại đa số người dân và không thể đưa ra quan điểm rằng: “Sao không đổi công viên lấy gạo” được, vì giá trị tinh thần cũng là một thứ vô cùng quan trọng, không nên xem nhẹ. Đứng trên góc độ của một người dân Quảng Ngãi, cá nhân tôi cũng mong muốn thành phố mình sống sẽ đẹp hơn, xanh hơn, lịch sự hơn khi Tết đến-xuân về.

Trong sự khó khăn, thiếu thốn trăm bề, nhưng mong muốn của thành phố là được trang trí trong ngày Tết đẹp hơn, đồng thời muốn mang đến cho người dân tỉnh nhà những phút giây sum họp, vui vẻ và gần gũi bên người thân, gia đình và bạn bè trong những ngày xuân đến.

Công viên Ba Tơ là điểm du xuân của nhiều người dân Quảng Ngãi.

Người dân thành phố Quảng Ngãi phấn khởi, đồng tình với việc thành phố trang hoàng công viên, đường phố để bà con vui xuân- đón Tết. Hiện tại rất đông du khách đến công viên này để thăm quan, chụp ảnh lưu niệm mặc dù phần trang trí đang còn dở dang, chưa hoàn thiện.

Khi được hỏi, đa số người dân đều cho rằng việc trang trí công viên Ba Tơ như vậy là rất đẹp và cần thiết.

“Tết bọn em chẳng biết đi chơi ở đâu, em thấy công viên năm nay trang trí đẹp quá, em rất thích”, em Nguyễn Thị Tuyết, học sinh lớp 11, Trường THPT Võ Nguyên Giáp cho biết.

Chị Lương Thị Tuyết Nga, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi tâm sự, đây là nơi chị thường dẫn bạn bè ở xa của mình tới tham quan sau khi ghé nhà mình chơi Tết. Vì thành phố Quảng Ngãi ngoài công viên Ba Tơ ra thì chị không biết dẫn bạn bè đi đâu để thăm thú.

Ông Trần Nhật Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cho biết: Nhiều năm qua, đơn vị tham gia vào việc trang trí Tết cho công viên Ba Tơ. Năm nay với chủ trương tiết kiệm, doanh nghiệp đã sử dụng nguồn kinh phí ít hơn so với các năm để trang trí công viên này. Mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp là tạo một điểm vui xuân mang đậm giá trị tinh thần cho người dân Quảng Ngãi, vì đây là địa điểm mà có lẽ bất cứ ai trong tỉnh đều ghé thăm vào dịp Tết đến Xuân về.

MINH TRÍ-LÊ DANH thực hiện

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31892602-viec-trang-tri-tet-tai-cong-vien-ba-to-la-can-thiet.html