Viễn cảnh kinh tế toàn cầu vẫn bao trùm bóng mây u ám

VIT - Chinanews ngày 16/10 đưa tin, các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng phát triển châu Á nhận định rằng, châu Á sẽ dẫn trước các khu vực khác về tốc độ phục hồi kinh tế, nhưng tín hiệu phục hồi kinh tế toàn cầu còn yếu ớt, viễn cảnh vẫn bị bao trùm bóng mây u ám.

Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng phát triển châu Á Lee Jong hôm qua (15/10) cho biết, những nước đang phát triển của châu Á sẽ phục hồi sớm hơn từ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, khu vực này vẫn phụ thuộc quá nhiều vào nhu cầu bên ngoài. Đánh giá của Ngân hàng phát triển châu Á cho biết, nền kinh tế của khu vực châu Á ngoài Nhật Bản trong năm sau sẽ tăng trưởng 6,4%, khá cao nếu xét theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng vẫn chưa bằng với tỷ lệ tăng trưởng đã từng thấy 10 năm trước của khu vực này. Ông Lee còn cảnh báo, việc hệ thống kinh tế châu Á liều lĩnh thi hành chính sách tiền tệ và chính sách tài chính thắt chặt hơn sẽ làm gián đoạn quá trình phục hồi đang được diễn ra, đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi kinh tế toàn cầu còn yếu ớt. Theo ông này, Ngân hàng phát triển châu Á còn kiến nghị các quốc gia đang phát triển nên điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng, nâng cao nhu cầu nội địa và nhu cầu khu vực, kích thích tiêu dùng của thị trường và hệ thống tín dụng của các nước mới nổi, hỗ trợ tầng lớp trung lưu, đồng thời cải thiện chế độ phúc lợi xã hội, nhằm ngăn chặn sự dự trữ mang tính dự phòng.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/la67634/default.htm