Viện cớ chơi tết, hai 'anh thợ' vận chuyển pháo nổ bị công an bắt

Chỉ trong sáng nay, 27/12, Đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo (huyện HướngHóa, tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ qua biên giới.

Đối tượng Trần Đức Hiền cùng tang vật bị bắt giữ

Cụ thể, vào 8h cùng ngày, lực lượng biên phòng cửa khẩu Lao Bảo đã bắt giữ Ngô Văn Bảy (SN 1992, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) với tang vật là 180 viên pháo hoa (có tổng trọng lượng khoảng 7kg) trong hành lý cá nhân của Bảy.

Tại cơ quan chức năng, Bảy khai nhận qua Lào làm thợ xây nhưng nghe bạn bè rủ rê nên mua pháo về quê để đốt trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Đối tượng Ngô Văn Bảy tại cơ quan điều tra

Hơn 1 giờ sau, Đội phòng chống ma túy và Đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo tiếp tục bắt quả tang đối tượng Trần Đức Hiền (SN 1976, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cũng với hành vi vận chuyển pháo nổ. Tang vật thu giữ là 1 bánh xe, bên trong có chứa 12 quả pháo hoa (nặng 1,5kg).

Hiền khai nhận, sang Lào làm nghề thợ mộc, trên đường về quê thì mua số pháo hoa này tại tỉnh Savanakhet (Lào) đem về nhà để đốt chơi.

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/vien-co-choi-tet-hai-anh-tho-van-chuyen-phao-no-bi-cong-an-bat-312555.html