Viện Pháp y bác tin về Trưởng phòng công chứng Việt Tín

(TinnhanhVietNamNet) - Ngày 28/5, Báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin lãnh đạo Viện Pháp y quốc gia tỏ ra rất bức xúc trước thông tin: “Viện pháp y Trung ương kết luận cái chết của trưởng phòng công chứng Việt tín là do ngạt nước”.

Hiện nay, trong mạng lưới pháp y toàn quốc không hề có cơ quan nào là Viện Pháp y Trung ương. Đó chỉ là tên gọi tắt mà mọi người dùng khi nói đến Viện Y học tư pháp Trung ương (tiền thân của Viện Pháp y quốc gia ngày nay). Cũng theo báo này thì Trưởng công an huyện Thanh Trì khẳng định không cung cấp bất kì một kết luận giám định nào, đồng thời không hề có nhận định nào về nguyên nhân cái chết của ông Hải. Từ vụ việc này, lãnh đạo Viện Pháp y quốc gia cũng lo ngại về tình trạng giám định pháp y… chui. Theo quy định, kể từ năm 2005, những giám định viên pháp y trước đây phải qua quy trình bổ nhiệm lại và phải được Bộ tư pháp cấp thẻ. Tuy nhiên, nhiều giám định viên không qua quy trình bổ nhiệm lại nhưng vẫn hành nghề và khi thực hiện giám định xong, lại dùng dấu của bệnh viện nơi đang công tác để đóng vào bản kết luận giám định. (Theo Báo Pháp luật Việt Nam)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201005/Vien-Phap-y-bac-tin-ve-Truong-phong-cong-chung-Viet-Tin-912872/