Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế: Xứng đáng vị thế của một viện đầu ngành

Được thành lập từ năm 1982, đến nay Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế đã có một cơ ngơi khang trang, bề thế với trên 100 cán bộ, công nhân viên tham gia hoạt động nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, tạo ra những trang thiết bị y tế chất lượng cao, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Viện đã phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KH&CN) làm đầu mối nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật cho trang thiết bị y tế, làm cơ sở pháp lý để đánh giá chất lượng sản phẩm trong nước và ngoại nhập. Từ năm 2009, Viện chuyển đổi mô hình hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ - CP, đổi mới bộ máy tổ chức, đẩy mạnh phát triển công tác nghiên cứu khoa học để phấn đấu đến năm 2020 trở thành Viện đầu ngành, một trung tâm KH&CN cao về trang thiết bị và công trình y tế, có trình độ KH&CN ngang tầm khu vực và thế giới, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với những thành tích của Viện, nhân dịp kỷ niệm 55 ngày Thầy thuốc Việt Nam và Tổng kết 2 năm chỉ đạo điểm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Viện đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu ngành y tế. Tin và ảnh: CTV

Nguồn HĐKH: http://www.tchdkh.org.vn/ttchitiet.asp?code=11962